Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tín dụng chính sách tạo đòn bẩy phát triển kinh tế cho người dân xã Krông Năng

Mai Hương - 17:50, 20/12/2025

Trên vùng đất Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, tín dụng chính sách xã hội đang khẳng định vai trò là “bà đỡ” cho người nghèo và các đối tượng yếu thế. Tại xã Krông Năng (Đắk Lắk), với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành trách nhiệm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Krông Năng, nguồn vốn ưu đãi đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn, tư vấn chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Năng, góp phần giúp người dân nắm bắt cơ hội vay vốn phát triển sản xuất.
Cán bộ NHCSXH hướng dẫn, tư vấn chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Krông Năng, góp phần giúp người dân nắm bắt cơ hội vay vốn phát triển sản xuất.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Xã Krông Năng là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm 32%, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, không ít hộ gia đình gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư, sản xuất manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và biến động thị trường. Trong bối cảnh đó, tín dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Những năm qua, các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… đã được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng. Nhiều hộ dân lần đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn chính thức với lãi suất ưu đãi, thủ tục thuận tiện, không cần tài sản thế chấp.

Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình trồng bơ xen cà phê của gia đình anh Y Arih Niê buôn Năng. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào cà phê già cỗi. 

Năm 2024, được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH, anh Y Arih Niê đầu tư trồng bơ giống mới, cải tạo vườn cà phê, áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng bền vững.

“Có vốn trong tay, tôi mới dám làm. Nhờ được cán bộ hội và ngân hàng tư vấn kỹ càng nên tôi sử dụng vốn đúng mục đích. Đến nay, vườn cây phát triển tốt, thu nhập ổn định hơn trước rất nhiều,” anh Y Arih Niê chia sẻ.

Không chỉ riêng mô hình này, trên địa bàn xã còn xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, như chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn, trồng sầu riêng, mở cửa hàng buôn bán nhỏ… Các mô hình đều cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Theo Chủ tịch UBND xã Krông Năng Lê Hồng Văn đánh giá, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ góp phần cải thiện đời sống vật chất, mà còn tạo chuyển biến tích cực về nhận thức. Người dân dần thay đổi tư duy sản xuất, chủ động học hỏi, mạnh dạn đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả và có trách nhiệm trong việc trả nợ, trả lãi đúng hạn.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân xã Krông Năng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân xã Krông Năng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững từ tín dụng chính sách

Hiệu quả của tín dụng chính sách tại xã Krông Năng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Phòng Giao dịch NHCXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, buôn rà soát kỹ lưỡng nhu cầu vay vốn của người dân, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích. Công tác bình xét cho vay được thực hiện công khai, dân chủ, có sự tham gia của các đoàn thể và cộng đồng dân cư, qua đó tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, khẳng định: “Tín dụng chính sách là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Xã luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trong tuyên truyền, quản lý nguồn vốn, đồng thời gắn cho vay với hướng dẫn sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật.”

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Krông Năng Hồ Trung Kiên Chia sẻ: Phòng Giao dịch sẽ thường xuyên bám sát cơ sở, duy trì hiệu quả các điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận vốn. Cán bộ ngân hàng không chỉ làm nhiệm vụ giải ngân mà còn theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hộ vay.

“Chúng tôi xác định, chất lượng tín dụng là yếu tố then chốt. Vì vậy, ngoài việc cho vay đúng đối tượng, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay và nâng cao vai trò của các tổ tiết kiệm và vay vốn.”

Đến nay, nguồn vốn chính sách đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 14,83% vào cuối năm 2024. Năm 2025, xã Krông Năng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 10,86%, riêng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm ít nhất từ 8,6% trở lên, với 186 hộ thoát nghèo vào cuối năm 2025.

Tính đến 30/11/2025, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội của đơn vị đạt 163 tỷ đồng, tăng 12,8 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 13,4 tỷ đồng; nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân cũng đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng so với cả năm trước.

Cùng với đó, tổng dư nợ cho vay 12 chương trình tín dụng 163 tỷ đồng, hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2025, với 3.160 khách hàng vay vốn, chiếm 32,4% tổng số hộ toàn xã. Dư nợ tăng so với năm 2024 chủ yếu ở một số chương trình như: Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 3,77 tỷ đồng; cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là 1,8 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 7,8 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo 5,3 tỷ đồng; cho vay HSSV ngành STEM 78,5 triệu đồng.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tín dụng chính sách tại xã Krông Năng vẫn đứng trước không ít thách thức như biến đổi khí hậu, giá cả nông sản bấp bênh, năng lực sản xuất của một bộ phận người dân còn hạn chế. 

Trước thực tế đó, chính quyền địa phương và Phòng Giao dịch NHCSXH tiếp tục xác định hướng đi lâu dài là gắn tín dụng với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Với những bước đi vững chắc, đồng vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành động lực quan trọng giúp xã Krông Năng phát triển bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.

Tin cùng chuyên mục
Nông nghiệp công nghệ cao – “chìa khóa” để gia tăng giá trị sản xuất

Nông nghiệp công nghệ cao – “chìa khóa” để gia tăng giá trị sản xuất

Không còn lối tư duy làm ăn truyền thống, nông nghiệp Nghệ An đang đổi mới mạnh mẽ bằng việc ứng dụng công nghệ cao. Có thêm trợ lực từ các chương trình, dự án, trong đó có dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, nông nghiệp Nghệ An càng thêm khởi sắc.