Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Khoai mán ruột vàng giúp người dân thôn Nghèo có cơ hội làm giàu

Quỳnh Trâm - 5 giờ trước

Từng là thôn vùng sâu biệt lập, đời sống người dân chủ yếu tự cung tự cấp, thu nhập thấp, nhưng chỉ sau vài năm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào ở thôn Nghèo, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã có bước chuyển mình rõ nét. Trong đó, cây khoai mán ruột vàng đang trở thành cây chủ lực giúp người dân thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.

Một góc thôn Nghèo, xã Hồi Xuân hôm nay với diện mạo xanh tươi, từng bước đổi thay nhờ phát triển kinh tế từ cây trồng bản địa.
Một góc thôn Nghèo, xã Hồi Xuân hôm nay với diện mạo xanh tươi, từng bước đổi thay nhờ phát triển kinh tế từ cây trồng bản địa.

Thôn Nghèo có 114 hộ với 542 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Do địa hình cách trở, giao thông không thuận lợi, nông sản do bà con làm ra khó tiêu thụ, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Những năm trước, người dân thôn Nghèo chủ yếu sống dựa vào cây luồng và diện tích lúa nương ít ỏi. Bởi thu nhập bấp bênh nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn luôn ở mức cao. Trước tình hình đó, Chi bộ thôn Nghèo đã ra Nghị quyết vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước thay đổi tập quán sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Ông Cao Văn Khánh - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nghèo, cho biết: “Ban đầu, công tác tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn vì bà con chưa tin. Vì vậy, đảng viên phải đi trước, làm trước để người dân thấy hiệu quả để học tập, làm theo”.

Từ năm 2022, nhận thấy khoai mán ruột vàng là cây bản địa, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và có thị trường tiêu thụ tốt, thôn Nghèo đã triển khai nhân rộng diện tích trồng theo hướng hàng hóa.

Thực tế cho thấy, cây khoai mán sinh trưởng tốt, cho năng suất 3 - 4 tấn/ha/vụ, giá bán 18 - 20 triệu đồng/tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha khoai mán cho thu nhập khoảng 45 - 55 triệu đồng. Đây là số tiền đáng kể đối với một địa bàn còn nhiều khó khăn như thôn Nghèo.

Người dân thôn Nghèo, xã Hồi Xuân trồng, chăm sóc cây khoai mán ruột vàng.
Người dân thôn Nghèo, xã Hồi Xuân trồng, chăm sóc cây khoai mán ruột vàng.

Theo ông Cao Văn Khánh, nhờ cây khoai mán ruột vàng mà thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 33 triệu đồng, số hộ nghèo giảm chỉ còn 4 hộ.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, khoai mán còn dễ trồng, ít đòi hỏi kỹ thuật, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân. Đến nay, toàn thôn đã có 45 hộ trồng với diện tích khoảng 11 ha, nhiều hộ còn trồng xen canh để tăng thu nhập.

Đánh giá về hướng đi này, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Hồi Xuân, cho biết: “Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khoai mán ruột vàng là sản phẩm OCOP. Đây sẽ là cơ sở để nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và gắn với phát triển du lịch cộng đồng”.

Từ một thôn nghèo biệt lập, khoai mán ruột vàng đã mở ra hướng đi mới, giúp người dân thôn Nghèo ổn định sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Nông dân xã miền núi nuôi chồn hương kiếm hằng trăm triệu

Nông dân xã miền núi nuôi chồn hương kiếm hằng trăm triệu

Những năm gần đây, tại xã miền núi Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa chồn hương vào chăn nuôi. Từ mô hình nhỏ lẻ ban đầu, đến nay chồn hương đã trở thành vật nuôi chủ lực, mở ra hướng làm giàu của 13 hộ gia đình với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Đọc nhiều