Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình

Văn Hoa - 19:22, 20/12/2022

Ngày 20/12, tại Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ; Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đinh Thị Thảo; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố cùng hơn 180 đại biểu chính thức là những tấm gương điển hình tiên tiến người DTTS trong các phong trào thi đua, lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ thông tin, Hòa Bình có dân số trên 87 vạn người, với 74,43% dân số là đồng bào các DTTS, gồm các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, Mông... Đồng bào các DTTS chủ yếu sinh sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, là khu vực có diện tích tự nhiên rất rộng nhưng bị chia cắt bởi núi đá, sông, suối. Tuy nhiên, đây chính là nơi có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022

Hội nghị với hơn 230 đại biểu tham dự, trong đó có 180 đại biểu chính thức tiêu biểu cho các lĩnh vực của đời sống xã hội, an ninh quốc phòng vùng đồng bào các dân tộc của tỉnh.

Việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng khẳng định sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền với những đóng góp của tập thể, cá nhân trong giai đoạn vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022

Hội nghị là diễn đàn để đánh giá, biểu dương, tôn vinh và khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2022. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém và đề ra biện pháp khắc phục, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời, đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo để nhân rộng, làm dấy lên phong trào thi đua của cả tỉnh, trở thành động lực quan trọng để góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua

“Hội nghị sẽ tạo ra động lực mới, khí thế mới, quyết tâm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Hoà Bình phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho rằng, Hội nghị biểu dương thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cụ thể, nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng vùng đồng bào DTTS và miền núi, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS đối với sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị
Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa IX) “Về công tác dân tộc”; cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Cùng hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án đối với vùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh. Tỉnh Hòa Bình xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. “Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS miền núi theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; nâng cao đời sống của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi với đồng bằng…

Ghi nhận và biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho rằng, đây chính là những điểm sáng trong hàng vạn điểm sáng được lựa chọn và xứng đáng cần nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, đặc biệt là trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS, ổn định ninh quốc phòng, củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo về kết quả việc thực hiện công tác dân tộc tỉnh Hòa Bình trong những năm qua; nghe nhiều tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị. Đặc biệt là chương trình văn nghệ đặc sắc đậm sắc màu các DTTS tỉnh Hòa Bình.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập lao động sản xuất, đóng góp vào phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình năm 2022.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Hội nghị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công với Bác (tại Tượng đài Bác Hồ, Tp. Hòa Bình).

­­­­­­­­­­

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.