Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

TP. Cẩm Phả: Nguy hiểm rình rập do vi phạm hành lang an toàn lưới điện 35kV

Thiên An - Mỹ Dung - 17:10, 16/09/2022

Đã từ nhiều năm nay, tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh), không ít hộ dân “vô tư” xây dựng công trình vi phạm hành lang lưới điện 35kV. Điều này không chỉ đe dọa đến an toàn hệ thống điện, mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, gây bức xúc cho nhiều hộ dân tại khu vực xung quanh.


Nhiều nhà dân xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện
Nhiều nhà dân xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện

Nhiều hộ dân ngang nhiên vi phạm hành lang lưới điện 35kV

Đường dây 35kV do Pháp đầu tư từ năm 1928 và đưa vào vận hành năm 1932, để cấp điện cho các mỏ than khu vực Cẩm Phả từ Nhà máy điện Cột 5. Năm 1973, Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp nhận và quản lý vận hành. Sau khi tiếp nhận lại đường dây trên, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã sửa chữa để cấp điện lại cho các mỏ: Mông Dương, Dương Huy, Hà Ráng, các phụ tải khu vực Quang Hanh, và thực hiện nối lưới với TP. Hạ Long. Trong đó, đoạn qua phường Quang Hanh có chiều dài 5,5km.

Thời điểm xây dựng, khu vực đường dây đi qua chỉ là bãi đất trống ven biển, không có các công trình nhà ở. Tuy nhiên, đến nay, theo thống kê đoạn qua phường Quang Hanh có 409 hộ dân có công trình nằm dưới hành lang an toàn lưới điện.

Trong quá trình quản lý vận hành đường dây, Điện lực TP. Cẩm Phả đã liên tục phát hiện, nhiều hộ dân ngang nhiên xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đặc biệt là tại khu 8, khu 9, khu 9A, hành lang an toàn lưới điện đã bị các hộ dân chiếm dụng, bịt kín đường vào. Một số cột điện bị bao bọc trong tường của 2 nhà, một số vị trí cột nằm trong sân nhà dân, sân có mái che bao phủ.

Chị N. T.M, khu 10, phường Quang Hanh ngậm ngùi: “Ngay bản thân người dân chúng tôi cũng thấy rất bức xúc, nhiều nhà xây dựng gần như sát đường dây 35kV. Điều này cực kỳ nguy hiểm, nhất là mấy tháng nay mưa lũ suốt”.

Tính đến nay, số lượng các hộ dân phường Quang Hanh vi phạm lên tới 262/409 hộ dân, nếu tính cả chiều dài đường dây trên địa bàn thành phố, thì con số vi phạm lên tới 352 hộ dân.


Điện lực Cẩm Phả huy động xe nâng triển khai phát quang cây cối ở các vị trí khó xử lý, gây mất an toàn lưới điện đường dây 35kV (Ảnh minh họa)
Điện lực Cẩm Phả huy động xe nâng triển khai phát quang cây cối ở các vị trí khó xử lý, gây mất an toàn lưới điện đường dây 35kV (Ảnh minh họa)

Liệu chính quyền có thờ ơ?

Những năm qua, Điện lực TP. Cẩm Phả đã phải lập biên bản gần 20 hộ dân vi phạm hành lang lưới điện 35kV; đồng thời, yêu cầu các hộ dân dừng ngay việc thi công công trình, khắc phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi xây dựng gây ra. Cùng với đó, Điện lực thành phố đã báo cáo chính quyền địa phương để có các biện pháp xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay các hộ dân vẫn cố tình vi phạm và không thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Song song với việc báo cáo, phản ánh lên chính quyền, bên điện lực đã tiến hành đầu tư hàng chục tỷ đồng để thay toàn bộ dây dẫn, phụ kiện đường dây, nối ngọn cột…nhưng trên thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ông Triệu Tuấn Đạt, Giám đốc Điện lực TP. Cẩm Phả, cho biết: Việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn đang gây khó khăn rất lớn đến công tác quản lý, vận hành đường dây, khắc phục sự cố lưới điện, đặc biệt là khi có yêu cầu về tiến độ và thời gian”.

Có chăng việc chính quyền, cơ quan chức năng địa phương phớt lờ quy định, để người dân phường Quang Hanh và người dân trên địa bàn thành phố, liên tục được xây dựng công trình dưới đường dây 35kV mà không đảm bảo các quy định?!

Để làm rõ vấn đề, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã nhiều lần liên hệ để hẹn lịch trao đổi thông tin với ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Tuy nhiên, ông Tuấn luôn né tránh, viện lý do bận họp hoặc không nghe máy. Không hiểu tại sao, lãnh đạo chính quyền phường Quang Hanh lại né tránh việc phối hợp cung cấp thông tin với báo chí, về một vấn đề đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân?!

Hy vọng rằng, thông qua phản ánh của báo chí,  UBND phường Quang Hanh và TP. Cẩm Phả cần xem xét lại công tác quản lý trật tự xây dựng; có động thái đối với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo vận hành, cấp điện ổn định cho người dân và doanh nghiệp.


Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.