Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Trao học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2022”

Văn Hoa - 18:23, 01/12/2022

Ngày 1/12, Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình vinh danh và trao học bổng “Nâng bước thủ khoa 2022” tại hai đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Chương trình
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Chương trình

Hai đầu cầu được kết nối và truyền hình trực tuyến đến nhau trên nền tảng Zoom. Ngoài ra, Chương trình còn được kết nối trực tuyến với điểm cầu Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi, nơi có sinh viên được Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cấp học bổng suốt các năm học đại học và thêm một điểm cầu ở Hungary, nơi có cựu sinh viên từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa, hiện đang du học...

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Chương trình
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Chương trình

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Nâng bước thủ khoa 2022”; đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành; lãnh đạo các trường đại học, các nhà tài trợ cùng các sinh viên thủ khoa nhận học bổng.

Chương trình “Nâng bước thủ khoa” do báo Tiền Phong sáng kiến tổ chức đã trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giữa Báo Tiền Phong và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình “Nâng bước thủ khoa” nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào có hoàn cảnh khó khăn của trường đại học, học viện trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Chương trình
Các đại biểu tham dự Chương trình

Năm 2022, Ban Tổ chức Chương trình nhận được hơn 300 hồ sơ ứng viên; trong đó đa phần là các em có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, cận nghèo, DTTS, khuyết tật…

Sau khi xét chọn, Ban Tổ chức chương trình đã quyết định trao học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2022” cho 140 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và 70 sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam.

Các thủ khoa tham dự Chương trình
Các thủ khoa tham dự Chương trình

Đặc biệt năm nay có 42 em là người DTTS (chiếm 30%/140 sinh viên được trao học bổng). 66 học viện, trường đại học có sinh viên được nhận học bổng năm nay.

Ngoài những gương tân thủ khoa vượt khó học giỏi, Ban Tổ chức cũng trao 10 suất học bổng cho các sinh viên tiêu biểu từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa năm trước. Mỗi suất học bổng gồm 10 triệu đồng tiền mặt, cùng với nhiều hiện vật giá trị lên tới vài chục triệu đồng. Ban Tổ chức đài thọ chi phí đi lại, ăn ở cho các tân sinh viên (các trường nằm ngoài địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội) trong thời gian diễn ra Chương trình. Bên cạnh lễ tôn vinh, các sinh viên nhận học bổng còn được đi tham quan một số nơi ở Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, chương trình tổ chức ở Trường Đại học Y Hà Nội. Ở TP. Hồ Chí Minh, Chương trình diễn ra tại khách sạn REX. Hai đầu cầu được kết nối và truyền hình trực tuyến đến nhau trên nền tảng Zoom.
Tại Hà Nội, chương trình tổ chức ở Trường Đại học Y Hà Nội. Ở TP. Hồ Chí Minh, Chương trình diễn ra tại khách sạn REX. Hai đầu cầu được kết nối và truyền hình trực tuyến đến nhau trên nền tảng Zoom.

Bên cạnh đó, do số lượng suất học bổng có hạn, nhưng vẫn còn nhiều thủ khoa, á khoa có hoàn cảnh khó khăn nhất định, nên Ban Tổ chức quyết định hỗ trợ tất cả em đã được các trường giới thiệu đúng đối tượng nhưng chưa được nhận học bổng số tiền từ 1 - 2 triệu đồng tùy hoàn cảnh và thành tích học tập.

Phát biểu tại Chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ, tất cả các bạn sinh viên được tuyên dương hôm nay, ai cũng có những câu chuyện riêng, vượt qua những khó khăn để đạt được điểm cao, vào được trường đại học mong muốn của mình, đó là những nỗ lực hết sức lớn lao. Đây là niềm tự hào, không chỉ cho bản thân các em, mà cho gia đình, bạn bè, thầy cô.

Ở TP. Hồ Chí Minh, Chương trình diễn ra tại khách sạn REX
Ở TP. Hồ Chí Minh, Chương trình diễn ra tại khách sạn REX

“Mái trường Đại học sẽ giúp các em hiện thực hóa ước mơ, ước mơ vươn xa về tri thức, được trải nghiệm văn hóa và có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Học bổng “Nâng bước thủ khoa” không chỉ là sự hỗ trợ hết sức hiệu quả về vật chất, mà còn là sự động viên, khích lệ, tinh thần cho các em”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tự hào: Chúng tôi rất tự hào, cảm phục trước tinh thần vượt khó, vươn lên của các bạn trên con đường học tập của mình. Các em mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau, nhưng có điểm chung, đó là thành tích học tập rất tốt, đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao học bổng và tặng hoa các thủ khoa
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao học bổng và tặng hoa các thủ khoa

“Các em là những người xuất sắc, là thủ khoa đầu vào và chúng tôi mong muốn các em cũng sẽ là những thủ khoa đầu ra của các trường đại học, cao đẳng. Chúng tôi đặt niềm tin và hy vọng rất lớn đối với các em”, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kỳ vọng.

Tại Chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc; những câu chuyện về tinh thần hiếu học, những tấm gương vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật, vượt khó để có thành tích học tập cao, trở thành thủ khoa các trường đại học… được chia sẻ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thủ khoa tham gia Chương trình “Nâng bước thủ khoa” năm 2022
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thủ khoa tham gia Chương trình “Nâng bước thủ khoa” năm 2022

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành, Báo Tiền Phong làm Thường trực Quỹ, Tổng biên tập Báo Tiền Phong làm Giám đốc Quỹ.

Qua 7 lần tổ chức, Chương trình “Nâng bước thủ khoa” đã vinh danh và trao học bổng cho 581 em tân sinh viên thủ khoa nghèo vượt khó. Cụ thể, năm 2016: 51 sinh viên; 2017: 50 sinh viên; 2018: 65 sinh viên; 2019: 50 sinh viên; 2020: 85 sinh viên; năm 2021: 130 sinh viên và năm 2022: 150 sinh viên. Từ năm 2021, Chương trình Nâng bước thủ khoa mở rộng quy mô toàn quốc, trước đó là khu vực phía Nam, do đó, số suất học bổng trao cho các em tân sinh viên cũng tăng lên. Tổng số tiền trao tới các sinh viên khoảng 6 tỷ đồng, ngoài ra còn nhiều quà tặng khác trị giá nhiều tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục
Chàng trai người Tày gieo niềm tin cho người trồng chè ở Phú Lương

Chàng trai người Tày gieo niềm tin cho người trồng chè ở Phú Lương

Ôn Lương là xã miền núi của huyện Phú Lương (Thái Nguyên) có 80% là người Tày sinh sống. Có một chàng trai là niềm tự hào của người dân nơi đây– anh Tống Văn Viện (sinh năm 1987)! Anh đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, giúp bà con mở hướng phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu từ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.