Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Trẩy hội tưởng nhớ vua người Việt đầu tiên xưng Đế

Thế Toàn - 3 giờ trước

Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc” đã chính thức khai hội sáng nay (28/2), là dịp để tưởng nhớ, tri ân Lý Nam Đế - vị vua đầu tiên của nước ta xưng Đế, tuyên bố chủ quyền độc lập.

Điểm thu hút của phần Lễ là nghi thức rước kiệu và tế lễ truyền thống được tổ chức trang trọng ngay tại sân đền. (Ảnh: Thế Toàn)
Điểm thu hút của phần Lễ là nghi thức rước kiệu và tế lễ truyền thống được tổ chức trang trọng ngay tại sân đền. (Ảnh: Thế Toàn)

Gắn kết cộng đồng, tạo động lực phát triển mới

Ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức ngày 28/2/2026), tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai hội “Vạn Xuân khai Quốc” tại Khu Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), kỷ niệm 1.482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi, lập nên nước Vạn Xuân.

Dự Lễ khai hội có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đây là sự kiện văn hóa - lịch sử có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Lễ khai mạc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương cho biết, Lễ hội “Vạn Xuân khai Quốc” kỷ niệm 1.482 năm ngày Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi là dịp để tri ân vị Hoàng đế đầu tiên của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần độc lập, tự cường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đại diện các Ban Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo bà con Nhân dân dự lễ khai hội. (Ảnh: Thế Toàn)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo bà con Nhân dân dự Lễ khai hội. (Ảnh: Thế Toàn)

“Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, củng cố khối đại đoàn kết và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới”, ông Lương nhấn mạnh.

Lễ khai mạc “Vạn Xuân khai Quốc” được tổ chức với các nghi thức tâm linh trang trọng. Điểm thu hút của phần lễ là nghi thức rước kiệu và tế lễ truyền thống được tổ chức trang trọng ngay tại sân đền.

Khi tiếng trống hội vang lên, từng đoàn rước trong trang phục truyền thống di chuyển quanh khu di tích trong sự dõi theo thành kính của người dân.

Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian truyền thống. (Ảnh: Thế Toàn)
Phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian truyền thống. (Ảnh: Thế Toàn)

Chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh Lý Nam Đế dấy binh khởi nghĩa, xưng đế năm 544 khiến nhiều người xúc động. “Mỗi lần dự lễ hội, tôi lại thấy tự hào hơn về lịch sử dân tộc mình”, một người dân phường Vạn Xuân dự khai mạc chia sẻ.

Phần Hội tiếp tục sôi nổi với nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian truyền thống như: Cờ tướng, vật cổ truyền, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố…

Tri ân vua đầu tiên của Việt Nam xưng đế

Lý Nam Đế (503 - 548), húy Lý Bí hay Lý Bôn, là người Việt đầu tiên xưng Hoàng đế vào năm 544 sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh bại quân nhà Lương. Ông đặt quốc hiệu Vạn Xuân, thể hiện khát vọng về một đất nước trường tồn, độc lập và tự chủ.

Theo sử liệu, sau khi lên ngôi, Lý Nam Đế đóng đô tại Ô Diên, đặt niên hiệu riêng, xây dựng bộ máy triều đình độc lập, chấm dứt sự lệ thuộc vào chính quyền phương Bắc. Nhà nước Vạn Xuân tồn tại từ năm 544 đến năm 602, được xem là mốc son đặc biệt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Khu Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên trong ngày khai hội. (Ảnh: Thế Toàn)
Khu Di tích Quốc gia Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên trong ngày khai hội. (Ảnh: Thế Toàn)

Khu Di tích lịch sử Lý Nam Đế tại phường Vạn Xuân gồm Đền Mục, chùa Hương Ấp và chùa Mãn Tăng. Năm 2014, đền Mục và chùa Hương Ấp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; năm 2016, chùa Mãn Tăng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Dự án “Tu bổ, tôn tạo Di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục)” với tổng diện tích quy hoạch 7.500 m2, tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ năm 2023 và đã hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang, bề thế cho khu di tích.

Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc”. Tại Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) thuộc tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân, đã diễn ra Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 1.482 năm Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi. 

Giải thể thao được tổ chức với quy mô lớn, đa dạng về nội dung, gồm 6 môn thi đấu truyền thống và hiện đại, đó là: Bóng chuyền hơi, vật dân tộc, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và võ cổ truyền, thu hút sự tham gia của trên 500 vận động viên đến từ các câu lạc bộ và người yêu thích thể thao trong và ngoài tỉnh.