MTTQ và các đoàn thể đã và đang đổi mới phương thức hoạt động với mục tiêu kiến tạo chính quyền phục vụ Nhân dânThôn Củm Hạ 1, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai có 178 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm trên 40%. Ông Phạm Văn Quyết, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Trong những năm qua, Nhân dân các dân tộc trong thôn đã đoàn kết một lòng chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 67 triệu đồng/người/năm; cả thôn chỉ còn 6 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo, đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…
“Có được kết quả này, công tác tuyên truyền, vận động có vai trò hết sức quan trọng; trong đó, hạt nhân là MTTQ và các đoàn thể. Đặc biệt, từ khi thực hiện sáp nhập xã, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban đầu bà con Nhân dân cũng có những tâm tư, lo lắng nhất định. Cụ thể như: Sáp nhập xã rồi thì liệu các thủ tục, giấy tờ của người dân có được thuận lợi không, cấp ủy Đảng, chính quyền xã có quan tâm đến thôn bản như trước không… Chi bộ thôn đã chỉ đạo MTTQ khu dân cư tăng cường bám nắm cơ sở, tuyên truyền để bà con hiểu được ý nghĩa của mô hình chính quyền 2 cấp, đó là tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng không gian phát triển cho địa phương và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, gần dân và sát dân hơn. Nhờ đó, đến thời điểm này bà con Nhân dân trong thôn rất phấn khởi trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước qua thực tế hoạt động thời gian vừa qua”, ông Quyết cho biết thêm.
Xã Cốc San được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đồng Tuyển, Cốc San và Tòng Sành với tổng dân số gần 11 nghìn nhân khẩu, 12 dân tộc. Ngay từ những ngày đầu khi có chủ trương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ đã tiến hành lấy ý kiến Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn như video, zalo, fanpage, infographic đến 100% cán bộ Mặt trận, trên 90% đoàn viên, hội viên và người dân…

Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng chất lượng, tăng tính minh bạch, công khai, phát huy hiệu quả, hiệu lực.
“MTTQ xã đã phân công các thành viên Ban Thường trực, Ủy viên Ủy ban và cán bộ là người dân tộc trực tiếp xuống các thôn, bản để gặp gỡ, trao đổi với người dân… Qua các cuộc tiếp xúc này, nhiều vấn đề dân sinh được phản ánh kịp thời, gửi đến cấp ủy Đảng, chính quyền để có hướng xử lý phù hợp, thể hiện rõ vai trò “cầu nối” của Mặt trận giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cốc San cho biết.
Có thể nói, thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội. Qua đó, hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng chất lượng, tăng tính minh bạch, công khai, phát huy hiệu quả, hiệu lực. Tại xã Hợp Thành, sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan MTTQ xã đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong xây dựng Đảng, chính quyền, trong đó hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện được đẩy mạnh.
MTTQ các xã tham gia giám sát các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn. Ảnh: Trọng Bảo“Ngay sau khi kiện toàn đi vào hoạt động, MTTQ xã đã phối hợp với HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2025 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Cùng với đó, chỉ đạo các Ban Giám sát cộng đồng ở các thôn giám sát công trình xây dựng; triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn… từ đó có kiến nghị, đề xuất kịp thời lên cấp ủy Đảng, chính quyền xã”, ông Bùi Đại Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành thông tin.
Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đòi hỏi các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng phải tự đổi mới phương thức hoạt động với mục tiêu kiến tạo chính quyền phục vụ Nhân dân.
Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai cho rằng, trước bước chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình tổ chức; các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó có hệ thống cơ quan MTTQ cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời là lực lượng nòng cốt trong giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kỳ vọng chính đáng của người dân. Cùng với đó, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…