Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Trường TH&THCS xã Vũ Linh (Yên Bái): Vượt khó đi lên lập nhiều thành tích đáng tự hào

Công Minh - 18:29, 28/12/2022

Trường TH&THCS xã Vũ Linh (Yên Bái) đã nỗ lực vượt khó, thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy tốt và học tốt, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được khẳng định qua các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp THCS.

Trường TH&THCS xã Vũ Linh đã nỗ lực vượt khó, thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy tốt và học tốt, chất lượng giáo dục của trường.
Trường TH&THCS xã Vũ Linh đã nỗ lực vượt khó, thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy tốt và học tốt, chất lượng giáo dục của trường.

Trường hiện có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thời gian qua, Trường TH&THCS xã Vũ Linh đã chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên. Qua đó đã nâng cao bản lĩnh, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, được cán bộ, giáo viên hăng hái hưởng ứng tham gia, tạo sự chuyển biến rõ rệt. 100% giáo viên tích cực, tự giác học tập, đổi mới phương pháp dạy học, từ khâu soạn bài đến việc giảng bài trên lớp sao cho phù hợp với đối tượng học sinh.

Về hiệu quả đào tạo và chất lượng giáo dục đại trà. Kết quả có được năm sau cao hơn năm trước, cuối năm học 2021 - 2022, nhà trường có 14 cán bộ, giáo viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 01 cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh, 28 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 4 thầy cô đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ cở và 25 thầy cô đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Với sự phấn đấu không ngừng nghỉ, từ năm học 2020-2021, thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã vui mừng đón nhận Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau khi sáp nhập hai điểm trường là Tiểu học và THCS. Ngôi trường được đầu tư xây dựng cơ bản, cùng với đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn đã giúp nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Dù là ở vùng khó khăn nhưng trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như luôn có học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu trường Tiên tiến.
Dù là ở vùng khó khăn nhưng trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như luôn có học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Cô Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Vũ Linh cho biết, ngày 12/10/2016 trường được thành lập trên cơ sở, sáp nhập Trường Tiểu học và Trường THCS xã Vũ Linh theo Quyết định số 806/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Bình về việc thành lập Trường TH&THCS xã Vũ Linh.

Trải qua những năm tháng xây dựng và trưởng thành, cho dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, không có bếp ăn cho học sinh học 2 buổi trên ngày khi ở lại trưa, đội ngũ giáo viên không đủ so với quy mô… nhưng với lòng nhiệt huyết, tận tụy với nghề, khắc phục vượt mọi khó khăn thiếu thốn, gắn bó với sự nghiệp trồng người, để ươm những mầm xanh cho tương lai đất nước, với truyền thống thầy giỏi, trò ngoan. Dù là ở vùng khó khăn nhưng trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: luôn có học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Tỷ lệ học sinh giỏi và chất lượng giáo dục khối Tiểu học học sinh lên lớp đạt 99,7%, và được khen thưởng 42,7%; khối THCS lên lớp đạt 97,5%. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi được khen thưởng đạt 37%, tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học sơ sở đạt 100%, HS giỏi cấp huyện có 8 em đoạt giải trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích, vượt chỉ tiêu so với đầu năm.

Học sinh giỏi cấp tỉnh: 1 giải nhì môn Hóa học; 5 giải cấp huyện trong sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên intenet năm học 2021- 2022; 4 giải cấp huyện, 2 giải cấp tỉnh tại kỳ thi “Vì Yên Bái giỏi Tiếng Anh”. Danh hiệu thi đua học sinh khối THCS: Giỏi: 18 em, tiên tiến: 93 em. Học sinh được khen thưởng khối tiểu học: 203/589 em = 34,5 %; Riêng 6 tuổi vào lớp 1 đạt: 116/116 đạt 100%, tỷ lệ học lên lớp khối THCS 390/394, đạt 98,98% (vượt kế hoạch giao đầu năm 1,5%)”.

Hoạt động ngoại khóa giúp sức khoẻ của các em học sinh luôn được đảm bảo, phục vụ tốt cho việc học tập và rèn luyện.
Hoạt động ngoại khóa giúp sức khoẻ của các em học sinh luôn được đảm bảo, phục vụ tốt cho việc học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, trường cũng thực hiện tốt kế hoạch số 816 KH - PGD&ĐT ngày 27/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc” cho học sinh cấp THCS trên địa bàn huyện Yên Bình và đạt giải nhất cấp huyện, được đại diện cho Phòng GD&ĐT Yên Bình thi vòng chung kết sân khấu cấp tỉnh đạt giải Nhì cấp tỉnh. Làm tốt công tác vận động các thầy cô giúp đỡ học sinh khó khăn.

Cùng với đó. trường cũng thực hiện chủ trương mỗi một thầy cô nhận giúp đỡ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn để mua tặng thẻ BHYT cho các em, kêu gọi những tấm lòng vàng, hảo tâm tặng thẻ cho học sinh nghèo, khi xã Vũ Linh chuyển từ vùng 3 sang vùng 1 theo Quyết định 861 của chính phủ. Đồng thời đã chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác dân vận để cha mẹ học sinh hiểu về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, học sinh trong nhà trường đã đạt 100% về đóng BHYT của năm 2021, bảo hiểm của năm 2022 đã vận động được 99,2 %.

Đặc biệt trong phong trào thi đua “Hai tốt” mỗi thầy cô giáo đều thi đua lập thành tích bằng các giờ dạy tốt, trò ngoan thi đua “ngày học tốt”. Thông qua phong trào, toàn thể giáo viên hoàn thành xuất sắc công tác hội giảng cấp trường của học kỳ I năm học 2021-2022 có 28 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại từ Khá trở lên. 28/30 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 30 thầy cô tích cực sáng tạo trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Để có được những thành tích đó là do có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Bình, Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò Trường TH&THCS xã Vũ Linh, trong phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”. 

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Quảng Ninh: Huy động tổng lực tái thiết trường học sau bão lũ

Mặc dù có tới 60% cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề cơn bão số 3; tuy nhiên chỉ sau 2 tuần khi cơn bão đi qua, hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản ổn định trở lại. Đặc biệt, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐND "Về một số biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình sau bão lũ, giúp các em học sinh yên tâm đến trường.