Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống trên gốm thủ công của người Mnông

Lê Hường - 15:17, 26/04/2025

Chiều 25/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai giảng lớp truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống trên gốm thủ công của người Mnông xã Yang Tao, huyện Lắk.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại phát biểu tại buổi khai giảng
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại phát biểu tại buổi khai giảng

Nghệ thuật làm gốm thủ công bằng tay là một nghề gắn bó mật thiết với đời sống, tín ngưỡng và tâm hồn của người Mnông. Năm 2024, nghề làm gốm thủ công truyền thống của người Mnông tại xã Yang Tạo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lớp học có 20 học viên, là người dân tộc Mnông, tuổi đời từ 27 đến 74 tuổi, trên địa bàn xã Yang Tao, huyện Lắk. Nội dung của lớp học gồm: Giới thiệu về nghề gốm thủ công của người Mnông, hướng dẫn kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống, thực hành trang trí hoa văn trên sản phẩm gốm...

Học viên dự khai giảng lớp học
Học viên dự khai giảng lớp học

Lớp học nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc của người Mnông, đặc biệt là các loại hoa văn truyền thống và nghề làm gốm thủ công của người Mnông, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng nghề gốm của dân tộc. Đồng thời, giúp nghệ nhân và học viên có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng trang trí hoa văn trên gốm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, xây dựng nghề gốm thành điểm du lịch văn hóa.

Giới thiệu sản phẩm gốm của người Mnông
Giới thiệu sản phẩm gốm của người Mnông

Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại chia sẻ: Việc tổ chức lớp truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn truyền thống trên gốm không chỉ đơn thuần là truyền nghề, mà còn là hành động thiết thực nhằm giữ gin hồn cốt văn hóa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và tình yêu với di sản trong thế hệ trẻ.

Đa dạng các sản phẩm gốm thủ công
Đa dạng các sản phẩm gốm thủ công

Thông qua lớp học, các nghệ nhân, đặc biệt là lớp trẻ được tiếp cận, học hỏi và thực hành các kỹ thuật vẽ, khắc hoa văn truyền thống. Từ đó tạo ra những sản phẩm gốm thủ công độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu Gốm Yang Tao, gắn với du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân, thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.