Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đường đến ước mơ

Tự hào nữ sinh dân tộc thiểu số

PV - 15:35, 26/01/2023

Năm 2022 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực của ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước. Trong đó, em Chu Thị Huyền, dân tộc Nùng, học sinh lớp 12D, Trường THPT chuyên Quang Trung (Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là 1 trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 được Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương vào đầu tháng 12/2022.

Chu Thị Huyền (bên trái) tận tình giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong đội tuyển môn Địa lý
Chu Thị Huyền (bên trái) tận tình giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên trong đội tuyển môn Địa lý

Đây là lần đầu tiên Trường THPT chuyên Quang Trung cũng như ngành Giáo dục Bình Phước có được vinh dự này. Bởi tiêu chí bình xét cực kỳ khó, ngoài là người DTTS, thì phải có thành tích học tập “khủng” cùng các hoạt động xã hội khác.

Ý chí tự học, tự rèn

Huyền có ý chí vươn lên từ nhỏ và ý thức tự học, tự rèn, vì thế điểm thi đầu vào chuyên Văn của em rất cao. Có nền tảng kiến thức tốt, nên khi bước vào trường chuyên, cùng với sự hướng dẫn, dìu dắt của thầy cô giáo, Huyền đã thể hiện được khả năng, năng lực vượt trội của mình với thành tích học tập rất ấn tượng.

Ngay từ khi bước vào trường chuyên, em Chu Thị Huyền đã thể hiện tố chất ham học hỏi và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo của các thầy cô giáo, Huyền rất nỗ lực và phấn đấu, tập trung cao trong quá trình học tập, cũng như tạo cho mình phương pháp, thời gian biểu hợp lý để từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Thầy Vũ Đăng TăngPhó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung

Đó là những chia sẻ của cô Nguyễn Thị Kim Phụng - giáo viên môn Địa lý, người theo sát dìu dắt, hướng dẫn quá trình học tập, rèn luyện của Huyền hơn 2 năm qua, nhưng đã đủ để phác họa chân dung thành tích của cô học trò nhỏ. Những kết quả mà em đạt được là cả quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ. Năm lớp 10, lần đầu tiên tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 khu vực phía Nam, Huyền xuất sắc đoạt huy chương vàng môn Địa lý. Không dừng lại ở đó, khi còn là học sinh lớp 11 Huyền đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 và xuất sắc đoạt giải nhất cấp tỉnh, giải nhì cấp quốc gia.

Để học giỏi và làm bài thi đạt điểm cao, Huyền cho biết, ngoài sự dìu dắt, hướng dẫn, truyền cảm hứng của thầy cô giáo thì vấn đề tự học, tự rèn của bản thân đóng vai trò then chốt. Bởi nếu mình không tự nỗ lực vươn lên thì rất khó để thành công. Đối với việc học tập, trước hết phải nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và phải biết kỹ năng sử dụng Atlat Địa lý, đọc, phân tích các số liệu trên biểu đồ. Trong làm bài cần chú ý kỹ năng phân tích, tư duy logic.

Những kinh nghiệm trong học tập đã được Huyền chia sẻ cho các thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi Địa lý của trường. Không chỉ được bạn bè, thành viên đội tuyển ngưỡng mộ bởi thành tích học tập tốt, Huyền còn được quý mến bởi sự nhiệt tình. “Chị Huyền rất chăm chỉ và nỗ lực cao trong học tập. Trong đội tuyển, em là học sinh lớp 11 nên luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chị, vấn đề nào không hiểu thì được chị hướng dẫn, giải thích tận tình”, em Bùi Nguyên Khánh Nhi, lớp 11D, Trường THPT chuyên Quang Trung chia sẻ.

Chu Thị Huyền hăng say học tập cùng các bạn đội tuyển môn Địa lý
Chu Thị Huyền hăng say học tập cùng các bạn đội tuyển môn Địa lý

Niềm tự hào của giáo dục Bình Phước

Đây là năm thứ 9 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương. Đặc biệt, các tiêu chí lựa chọn để tuyên dương năm nay đều cao hơn so với những năm trước. Đối với học sinh, sinh viên phải đoạt giải nhất, nhì (hoặc huy chương bạc, vàng) trong các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, thể thao, văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia; giải nhất, nhì, ba (hoặc huy chương vàng, bạc, đồng) trong các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, thể thao, văn hóa, nghệ thuật khu vực Đông Nam Á, châu Á và quốc tế; thanh niên dũng cảm trên các mặt trận phòng, chống ma túy, thanh niên thuộc các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19...

Trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đến từ 47 tỉnh, thành phố thuộc 50 dân tộc đã được chọn để tuyên dương có 24 em đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia; 13 em thuộc các dân tộc khó khăn đặc thù trúng tuyển vào trường đại học; 62 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng 27 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển và có học lực xếp loại khá, giỏi trong 3 năm học THPT; 18 thanh niên đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác và hoạt động xã hội; 25 người có thành tích xuất sắc, tiêu biểu do các địa phương đề xuất, giới thiệu.

Lớp 12D, chuyên Văn Trường THPT chuyên Quang Trung trong giờ học
Lớp 12D, chuyên Văn Trường THPT chuyên Quang Trung trong giờ học

Để được tuyên dương, ngoài đoạt giải nhất cấp tỉnh thì trong 5 học sinh của tỉnh Bình Phước đoạt giải quốc gia môn Địa lý năm 2022, Huyền là nhân tố nổi bật nhất khi xuất sắc giành giải nhì, cao hơn các thí sinh còn lại. Với thành tích học tập vượt trội, cùng những hoạt động tích cực của đội tuyển, của lớp, của trường, Huyền được bạn bè, thầy cô tin tưởng, yêu quý. Vì thế, em là đại diện duy nhất cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS của tỉnh Bình Phước được Ủy ban Dân tộc, Bộ GD&ĐT Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng.

Cũng theo thầy Vũ Đăng Tăng, Huyền là trường hợp đầu tiên của trường đại diện học sinh DTTS vinh dự có được thành quả này. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân em mà là niềm tự hào cho thầy cô, gia đình, bạn bè và nhà trường.

Những thành tích đạt được chính là động lực để Huyền cố gắng hơn nữa, củng cố sự tự tin, cùng với đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường tiếp tục ôn luyện thật tốt, nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Đạt 36,1 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Lê Thị Thuỳ Châm, dân tộc Sán Dìu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội. Châm chia sẻ việc đăng ký học chuyện ngành này, vì ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra Thế giới