Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tưng bừng Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2023

Anh Trúc - 16:28, 25/05/2023

Với chủ đề "Cầu Ngang Mùa Hẹn", Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2023 đang tưng bừng diễn ra tại khu vực Cầu Ngang (phường Hưng Định, Tp. Thuận An, Bình Dương). Lễ hội là dịp để quảng bá vùng đất, con người và những sản phẩm trái cây nơi đây đến với du khách.

Các sản phẩm trái cây đặc sản sẽ được mang đến tại lễ hội năm nay
Các sản phẩm trái cây đặc sản sẽ được mang đến tại Lễ hội năm nay

Đến với Lễ hội, du khách gần xa sẽ có dịp tham quan vườn cây, được thưởng thức những loại trái cây đầu mùa nức tiếng của vùng đất Lái Thiêu như: Sầu riêng, chôm chôm, bòn bon... Đặc biệt là măng cụt, loại trái cây từ lâu nổi tiếng tại xứ Nam Kỳ. Vùng Lái Thiêu với thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu phù hợp cây măng cụt sinh trưởng cho trái với hương vị thơm ngon đặc trưng riêng, khác hẳn với măng cụt những địa phương khác. Với loại trái cây này, ngoài măng cụt chín, du khách sẽ được thưởng thức thêm món gỏi gà măng cụt, măng cụt chấm muối...

Các hoạt động của Lễ hội sẽ góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Thuận An đến với du khách trong nước và quốc tế. Từ đó, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, đầu tư vào du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Để giữ và phát triển những vườn cây ăn trái trứ danh này, thời gian qua tỉnh Bình Dương đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho các nhà vườn về phân bón, đầu tư đường sá, khơi thông dòng chảy...

Được tổ chức lần đầu từ năm 2013, qua mỗi lần tổ chức, Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” thu hút hàng chục nghìn du khách. Lễ hội năm nay diễn ra trong 7 ngày (22 - 28/5) với hơn 200 hàng tham gia, trong đó hơn phân nửa gian hàng giới thiệu các loại cây trái đặc sản Lái Thiêu.

Tin cùng chuyên mục
Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế

Tối 25/4, tại Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Khai mạc Hội thi ẩm thực quốc tế dược liệu - Tinh hoa núi rừng Ngọc Linh Kon Tum và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.