Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tuyên Quang: 4.357 lượt khách hàng được vay vốn trong quý I

Anh Đức - 19:37, 29/04/2023

Trong quý I/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao, thực hiện giải ngân kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn với doanh số cho vay đạt 205.431 triệu đồng, với 4.357 lượt khách hàng được vay vốn.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Tuyên Quang kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay tại huyện Chiêm Hóa .
Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay tại huyện Chiêm Hóa

Tổng doanh số cho vay thực hiện trong quý I/2023 đạt 205.431 triệu đồng, với 4.357 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó, tập trung ở một số chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo 87.191 triệu đồng với 530 lượt hộ nghèo vay vốn; cho vay hộ cận nghèo 33.241 triệu đồng với 530 lượt hộ cận nghèo vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 10.989 triệu đồng với 184 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 20.726 triệu đồng với 436 lượt khách hàng vay vốn; cho vay giải quyết việc làm 25.112 triệu đồng với 472 lượt dự án vay vốn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 23.762 triệu đồng với 1.209 lượt hộ vay vốn để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường ở nông thôn; cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài 1.231 triệu đồng...

Quý II/2023, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương năm 2023; triển khai thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị đến năm 2030.

4.357 lượt khách hàng được vay vốn trong 3 tháng đầu năm
4.357 lượt khách hàng được vay vốn trong 3 tháng đầu năm

Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác cho vay giảm nghèo ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Cùng với đó, đơn vị còn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chế độ thông tin báo cáo, chi tài chính; tổ chức tập huấn quản lý vốn cho các tổ chức hội nhận ủy thác, Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao chất lượng tín dụng. Qua đó đáp ứng đủ vốn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Tin cùng chuyên mục
Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Đông Giang (Quảng Nam): Xuất hiện nhiều mô hình sinh kế hiệu quả

Thời gian qua, huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) đã triển khai nhiều mô hình sinh kế mới như nuôi hưu lấy nhung, chuỗi liên kết sản xuất chè, chuỗi sản xuất về chăn nuôi heo, bò… Những mô hình này không chỉ cải thiện sinh kế cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.