Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chương trình cho vay nhà ở xã hội

Mai Hương - 11:50, 28/02/2024

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCXH) chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình này đã giúp nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Gia đình anh Ma Văn Khang, thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã xây được căn nhà kiên cố, khang trang nhờ được hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi.
Gia đình anh Ma Văn Khang, thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã xây được căn nhà kiên cố, khang trang nhờ được hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi.

Gia đình anh Ma Văn Khang ở thôn Tân Hoa, xã Bình Ann huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có 4 khẩu, anh Khang làm giáo viên cấp 3 của huyện, vợ làm nghề tự do và 2 con đang học đại học và học cấp 3. Tháng 09/2022 gia đình anh bắt đầu làm nhà và được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình cho vay 400 triệu đồng của Ngân hàng với lãi suất 4,8%/năm; thời hạn cho vay kéo dài tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Với nguồn vốn vay ưu đãi này, gia đình anh đã xây dựng được căn nhà mới kiên cố và khang trang.

Hay như gia đình anh Hà Văn Hoan, xã Phú Bình (huyện Chiêm Hóa) cũng đã rất phấn khởi trong ngôi nhà được xây dựng khang trang với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện. "Năm nay, gia đình tôi đã được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới xây dựng xong vào tháng 12/2023. Đây là căn nhà mơ ước của gia đình tôi mấy chục năm qua đến giờ này mới trở thành hiện thực. Từ tiền tích lũy của gia đình, cộng với số tiền vay 500 triệu đồng của Ngân hàng với lãi suất 4,8%/năm, thời hạn kéo dài tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên…đã giúp cho gia đình tôi xây dựng được căn nhà mới kiên cố, an tâm phát triển kinh tế",anh Hoan phấn khởi nói. 

Gia đình anh Hà Văn Hoan, xã Phú Bình phấn khởi trong ngôi nhà xây khang trang với sự hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện.
Gia đình anh Hà Văn Hoan, xã Phú Bình phấn khởi trong ngôi nhà xây khang trang với sự hỗ trợ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện.

Ông Vũ Thế Anh, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, chương trình cho vay xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai từ năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho nhiều hộ gia đình có nhà ở khang trang, ổn định đời sống. 

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH tỉnh, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tính đến hết năm 2023 đạt 4.209 tỷ đồng/80.722 hộ vay, trong đó dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đạt 81,6 tỷ đồng/220 khách hàng còn dư nợ; riêng trong năm 2023 đã giải ngân tất cả các chương trình trên địa bàn tỉnh được 1.141 tỷ đồng, với 21.591 lượt khách hàng được vay vốn, trong đó chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP giải ngân được số tiền là 42,2 tỷ đồng/91 khách hàng vay vốn để sửa chữa và xây mới nhà để ở. 

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình rất thiết thực, ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với lãi suất ưu đãi, nguồn vốn từ chương trình cho vay làm nhà ở xã hội đã giúp nhiều gia đình chính sách, công chức, viên chức thu nhập thấp có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định, yên tâm làm việc. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục triển khai, tăng trưởng nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.