Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Mường Nhé (Điện Biên): Tăng cường ngăn dịch Covid-19

Vũ Lợi - 14:53, 18/02/2020

Mường Nhé là huyện duy nhất của tỉnh Điện Biên có biên giới với Trung Quốc và hoạt động thông thương qua lối mở A Pa Chải - Long Phú (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam). Trước ảnh hưởng virus Covid-19 gây ra, những ngày qua chính quyền, các ngành chức năng của huyện Mường Nhé tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn tránh lây lan vào biên giới Việt Nam.

Để phòng dịch Covid-19, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tiến hành khử trùng và kiểm tra tất cả các phương tiện, người ra vào
Để phòng dịch Covid-19, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tiến hành khử trùng và kiểm tra tất cả các phương tiện, người ra vào

Những ngày qua, tất cả các phương tiện, con người ra vào huyện Mường Nhé đều phải tạm dừng ở chốt kiểm dịch đặt tại xã Quảng Lâm để cán bộ đoàn liên ngành tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc, phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ông Nguyễn Khắc Huy, Phó Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS (Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé), tỉnh Điện Biên, cho biết: Tại chốt, các cán bộ phải thay nhau túc trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ phun phòng và đo thân nhiệt cho tất cả hành khách lưu thông; đồng thời lập danh sách các trường hợp nghi ngờ chuyển về cơ sở cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và quản lý theo quy định. Hiện, tại các chốt chưa phát hiện có bệnh nhân sốt và nghi ngờ nhiễm virus Covid-19 .

Để quản lý hoạt động thông thương qua lối mở A Pa Chải - Long Phú (thông với huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải, thuộc xã Sín Thầu cũng đã chủ động lên kế hoạch ứng phó chi tiết, tăng cường hàng chục cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra các đường tiểu ngạch, đường mòn biên giới, ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép vào huyện Mường Nhé.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé cho biết: Tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, dầm mình “ăn gió nằm sương”, gác từng đường mòn lối mở với quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm vào Việt Nam thông qua hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Còn đối với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực luôn sẵn sàng, ứng phó kịp thời nếu dịch xảy ra. Hai khu vực cách ly cho người có biểu hiện dịch tễ liên quan virus Covid-19 được thành lập, với 25 giường bệnh. Bên cạnh việc thực hiện công tác chuyên môn, thời gian này, các cán bộ y tế của Trung tâm cũng được huy động 100% quân số để tập kết vật tư y tế, thuốc men, sẵn sàng kiểm soát nhiễm khuẩn và điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona nếu có.

Tỉnh Điện Biên đã cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 6/2, tuy nhiên nhưng các cán bộ, giáo viên trên địa bàn vẫn phải túc trực tại trường để dọn dẹp, vệ sinh, sát khuẩn trường lớp, nơi ăn ở; đồng thời theo dõi tình hình học sinh tại nhà thông qua phụ huynh và người thân của các em. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường phổ thông bán trú, tiểu học Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn cho biết: Trong những ngày không phải lên lớp, nhiều thầy, cô giáo còn tình nguyện vào tận bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, phụ huynh học sinh về cách vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại gia đình.

Đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên chưa ghi nhận ca dương tính nào với dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần “phòng, chống dịch bệnh như chống giặc” của các cấp chính quyền, các đơn vị, địa phương trên tuyến đầu biên giới huyện Mường Nhé sẽ là yếu tố quan trọng, góp phần ngăn chặn dịch vào Việt Nam từ khu vực biên giới.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, dầm mình “ăn gió nằm sương”, gác từng đường mòn lối mở với quyết tâm ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm vào Việt Nam thông qua hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Đặng Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng A Pa Chải, huyện Mường Nhé