Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Tỷ phú trẻ tuổi nhất xã Tú Thịnh

Mai Hương - 17:42, 05/03/2021

Bằng quyết tâm, sự cần cù, chịu khó, chàng trai thế hệ 9X Vũ Đức Anh đã gây dựng thành công mô hình chăn nuôi ngay tại mảnh đất quê hương xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang); trở thành tỷ phú của làng và là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên khởi nghiệp để các thế hệ trẻ noi gương học tập.

Quyết tâm lập nghiệp trên mảnh đất quê hương...

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim (Thái Nguyên), Vũ Đức Anh, sinh năm 1990 rời quê hương Tân Thắng,  xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đi làm thuê cho các xưởng ở Hưng Yên và Thái Nguyên để kiếm sống. Sau bao nhiêu năm làm việc vất vả, thu nhập không ổn định, năm 2015, Đức Anh quyết định quay trở về thôn Tân Thắng để thực hiện ước mơ lập nghiệp trên quê hương của mình.

Tận dụng cơ hội từ 4 ha đất và diện tích mặt hồ nước của Công ty Cổ phần chè Tân Trào Sơn Dương mà bố mẹ Đức Anh đã đấu thầu được, Đức Anh dự định đầu tư để chăn nuôi gia súc, gia cầm và cải tạo trồng trọt. Tuy nhiên, nhận thức được những cái  thiếu của bản thân là kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi, trồng trọt nên, trước tiên Đức Anh đã chủ động tự học hỏi kiến thức; tham gia các lớp tập huấn định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên, thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn tổ chức.

Sau gần 2 năm bỏ công học hỏi kinh nghiệm, kiến thức về cây trồng vật nuôi, năm 2017, Đức Anh quyết định vay mượn bạn bè, người thân, cùng với số vốn tích lũy của bố, mẹ để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp nuôi các loại cá, trồng các loại cây ăn quả. Với số vốn 100 triệu đồng, sau 6 tháng, lứa cá rô phi đơn tính đầu tiên đã cho thu hoạch ngoài mong đợi. Sau khi trừ chi phí đã mang về cho anh 30 triệu đồng lợi nhuận.

Số tiền tuy không lớn, những đã củng cố thêm niềm tin và quyết tâm của chàng trai trẻ. Nhờ có sức khỏe, năng động, biết tính toán cách làm ăn nên cuối năm 2018, Đức Anh được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên xã Tú Thịnh và Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Dương, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sơn Dương tạo điều kiện cho vay vốn 200 triệu đồng từ Dự án hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.



Vũ Đức Anh ( thứ hai từ phải sang, hàng thứ nhất) – một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn Tuyên Quan biểu dương khen thưởng về thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Vũ Đức Anh (thứ hai từ phải sang, hàng thứ nhất)– một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn Tuyên Quan biểu dương khen thưởng về thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trở thành tỷ phú trẻ...  

Ngay sau khi được giải ngân nguồn vốn, Đức Anh đã  tới Viện Nghiên cứu Giống gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) mua gần 800 con giống vịt, ngan. Nhờ những kiến thức đã trải nghiệm được, chỉ sau 6 tháng nuôi, các con giống đã đẻ trứng; anh mua lò ấp để bán vịt, ngan giống cho người dân quanh vùng và bán ra thị trường. Đức Anh cho biết, do đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên mỗi tháng, trang trại cũng chỉ cung ứng ra thị trường trên 1.000 con vịt và ngan giống bảo đảm chất lượng. 

Ngoài phát triển mô hình chăn nuôi gia cầm, Đức Anh đã tận dụng diện tích mặt hồ để thả cá thương phẩm, xung quanh hồ cho trồng mía, mít Thái không hạt, nhãn lồng Hưng Yên, xoài Úc. Nhờ biết tính toán làm ăn, trong những năm gần đây, trang trại cây con xanh mát này đã đem lại tổng thu nhập cho anh trên 1 tỷ đồng, Đức Anh trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất ở xã Tú Thịnh. Hiện trang trại của Đức Anh đang tạo việc làm thường xuyên cho lao động trong gia đình và 4 hộ gia đình khác, với mức lương bình quân 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, sau 5 năm bắt tay lập nghiệp, Đức Anh đã trả được hết số tiền vay mượn bạn bè, người thân và 200 triệu đồng từ Dự án vay vốn hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp. Với số tiền tích lũy còn lại, Đức Anh tiếp tục đầu tư vào nuôi cá để tăng lợi nhuận.

Bà Trần Thị Hoàn, Bí thư Huyện đoàn huyện Sơn Dương cho biết: Với những nỗ lực, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, năm 2020, Vũ Đức Anh đã trở thành tấm gương trẻ được Tỉnh đoàn Tuyên Quang biểu dương, khen thưởng về thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020, Vũ Đức Anh còn được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách





Tin cùng chuyên mục
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền

Ngày 24/04/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa Vinhomes (Vinhomes Elite Club), mang tới cho thành viên những đặc quyền ưu đãi. Việc ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa, không chỉ là hành động tri ân các khách hàng đã tin tưởng thương hiệu Vinhomes trong suốt hơn 10 năm qua, mà còn thể hiện chiến lược dẫn dắt của chủ đầu tư khi không ngừng mang tới những chính sách “độc nhất vô nhị” trong suốt hành trình khách hàng trải nghiệm sản phẩm.