Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Vải lanh vẻ đẹp kết tinh từ truyền thống

PV - 14:43, 29/01/2018

Hiện nay, không ít dân tộc đang bị mai một bản sắc văn hóa, nhưng dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc của nước ta vẫn bảo tồn, phát huy khá tốt bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Một trong những di sản văn hóa được đồng bào Mông gìn giữ, phát triển, tạo thành sản phẩm du lịch đó là vải lanh (vải thổ cẩm) được làm bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Với người Mông, tấm vải lanh là một vật thể thiêng liêng, mang đậm giá trị tinh thần. Vải lanh không chỉ là nguyên liệu để may trang phục, khăn quàng, mũ, túi đeo, ví, ba lô, gối, đệm, khăn trải bàn… mà mỗi tấm vải còn là thước đo sự khéo léo, cần cù và sáng tạo của người phụ nữ Mông.

Bởi thế mà hình ảnh cô gái Mông chăm chỉ tước lanh, dệt vải đã đi vào câu dân ca Mông: “Lớn lên em theo mẹ tập thêu/Theo chị nhuộm chàm in hoa trên váy mới/Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu/ Gái xinh chưa biết cầm kim là hư…”.

Sản phẩm vải lanh của đồng bào Mông là thành quả của một quy trình lao động rất công phu với 41 công đoạn từ trồng cây lanh đến dệt thành một tấm vải lanh hoàn thiện, tất cả đều được thực hiện bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của phụ nữ Mông trên Cao nguyên đá Hà Giang là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quy trình dệt vải lanh của đồng bào Mông.

 

Cây lanh được tước ra và se thành sợi thô. Cây lanh được tước ra và se thành sợi thô.
Vẽ sáp ong, trang trí hoa văn cho tấm lanh thổ cẩm Vẽ sáp ong, trang trí hoa văn cho tấm lanh thổ cẩm
Vải lanh được bà con tự may thành trang phục để mặc hằng ngày. Vải lanh được bà con tự may thành trang phục để mặc hằng ngày.
Lăn bông sợi lanh, một công đoạn để làm sợi lanh mềm hơn khi dệt. Lăn bông sợi lanh, một công đoạn để làm sợi lanh mềm hơn khi dệt.
Dệt lanh trên khung cửi. Dệt lanh trên khung cửi.
Những sản phẩm được làm từ vải lanh đã trở thành hàng hóa phục vụ khách du lịch. Những sản phẩm được làm từ vải lanh đã trở thành hàng hóa phục vụ khách du lịch.

NGỌC ÁNH - THANH HÀ

Tin cùng chuyên mục
Đền thờ Po Nit: Nơi hồi sinh ký ức Hoàng tộc Chăm giữa đời thường

Đền thờ Po Nit: Nơi hồi sinh ký ức Hoàng tộc Chăm giữa đời thường

Đền thờ Po Nit, Di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 2000, nằm tại thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nơi người Chăm địa phương hương khói phụng thờ, hiện do Chủ tịch UBND xã Phan Hiệp (cũ) Hắc Văn Quang Huy làm Trưởng Ban quản lý.