Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Vân Đồn (Quảng Ninh): Xã không có tiểu thương vẫn xây chợ hoành tráng

Thiên An -Mỹ Dung - 10:32, 08/06/2022

Chợ xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được xây dựng từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau hơn một năm bàn giao vẫn chưa diễn ra hoạt động mua bán, bị bỏ hoang và cỏ mọc khắp xung quanh. Chính quyền và người dân nơi đây nói gì về điều này?

Đầu tư 1,2 tỷ đồng xây chợ Bản Sen rồi bỏ hoang hơn 1 năm nay
Đầu tư 1,2 tỷ đồng xây chợ Bản Sen rồi bỏ hoang hơn 1 năm nay

Chợ Bản Sen được xây dựng, với số vốn khoảng 1,2 tỷ đồng từ kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa, tăng thu nhập cho người dân. 

Chợ nằm ngay trung tâm xã, với vị trí giao thông thuận tiện, diện tích khoảng hơn 1.000m2, gồm: Nhà để xe có mái che, 2 dãy nhà lợp mái tôn, khu họp chợ ngoài trời, đường đi, hệ thống điện nước… Thế nhưng, sau hơn 1 năm hoàn thành, chợ vẫn chưa đi vào hoạt động, người dân xã vẫn chưa tổ chức mua bán tại đây.

Theo chia sẻ của nhiều người dân, trong xã không có ai sản xuất, bán hàng tại chỗ mà chủ yếu làm nghề đánh bắt, nay đây mai đó. Từ nhiều năm nay, cũng có một sô người buôn bán, nhưng chủ yếu là bán hàng rong. Chị N.T.P, cho biết: “Làm chợ to thế mà có hoạt động đâu, hàng ngày muốn mua gì, thì chúng tôi đều phải mua từ chợ Cái Rồng hoặc mua hàng trên mạng ”.

Anh H.T.Đ chia sẻ: "Chợ xây xong cả năm nay nhưng thấy bỏ hoang à. Lâu lắm rồi mà đã thấy ai đến bán đâu. Cỏ hoang mọc quanh luôn!”.

Hiện tại, đã có 2 hộ đăng ký ra quây khung, cơ sở vật chất cần thiết để mang hàng hóa ra bán
Chợ xây xong cả năm, nhưng hiện tại, mới có 2 hộ đăng ký ra quây khung bán hàng

Trao đổi với phóng viên Báo Dân tộc và phát triển, ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bản Sen cho biết, xã có diện tích 141,52 km2 với hơn 1.000 nhân khẩu, trung bình khoảng 7 người/1 km2, dân cư sống rải rác. Khi chợ được xây dựng và bàn giao, chính quyền xã đã thành lập ban quản lý chợ, thông báo rộng rãi để người dân đăng ký vị trí và mặt hàng bán.

Tuy nhiên, một phần do tâm lý người dân xã đảo chưa quen mua bán tại chợ, một phần do thời điểm này, dịch Covid -19 cũng đang diễn biến phức tạp nên 26 hộ đã đăng ký, nhưng chưa có phương án buôn bán cụ thể. Sau công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền xã, đến thời điểm hiện tại, có 2 hộ đã ra làm khung quây ô đăng ký để chuẩn bị đưa hàng hóa ra bán. Một vài hộ khác dự kiến sẽ đưa hàng ra bán trong tháng 6 này. 

Ông Kiên nhấn mạnh: “Hiện tại, có 2 hộ đang hoàn thiện vị trí đã đăng ký, dự kiến sang tuần sẽ đưa hàng ra bán. Xác định bước đầu việc tổ chức hoạt động của chợ Bản Sen sẽ có những khó khăn, tuy nhiên xã sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ những hộ ra kinh doanh, từng bước tạo thói quen trong hoạt động thương mại, giao thương hàng hóa cho người dân trên địa bàn ”.