Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Văn Lãng (Lạng Sơn): Đẩy mạnh truyền thông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Văn Hoa - 05:32, 19/11/2023

Nhận thức được tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH-HNCHT), trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Lãng đã tích cực truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người dân. Đặc biệt, từ khi triển khai Tiểu Dự án 2, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, nhận thức của người dân được nâng lên.

Văn Lãng là huyện biên giới, dân số tàn huyện 50.245 người, có 4 dân tộc chính cùng sinh sống là Tày, Nùng, Kinh, Hoa và một số ít dân tộc khác sống xen kẽ. Tỷ lệ hộ DTTS chiếm 96,54%. Trong đó, dân tộc Nùng chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 62,6% dân số; dân tộc Tày chiếm 29,2%; dân tộc Kinh chiếm 7,5%; dân tộc khác 368 người (Hoa, sán chỉ...) Dân số toàn huyện có 12.534 hộ, với 50.245 nhân khẩu; toàn huyện có 1.334 hộ nghèo, chiếm 10,64%; hộ cận nghèo 958 hộ, chiếm 7,64%.

Các tấm Pa no, áp phích tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng TH-HNCHT gắn tại các điểm có nguy cơ tảo hôn cao, các thôn trên địa bàn các xã.
Các tấm Pa no, áp phích tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng TH-HNCHT gắn tại các điểm có nguy cơ tảo hôn cao, các thôn trên địa bàn các xã.

Do trình độ dân trí của đồng bào dân tộc còn hạn chế nên việc tiếp thu, nhận thức về Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như hậu quả của TH-HNCHT vẫn còn hạn chế. Các phong tục tập quán của đồng bào đã ăn sâu vào tiềm thức, công tác tuyên truyền ít phát huy tác dụng do tuyên truyền viên còn hạn chế trong vận dụng các kiến thức, hình thức tuyên truyền... 

Đối với những thôn nằm cách xa trung tâm, giao thông còn nhiều khó khăn, thì việc đi đến tận nơi để tuyên truyền, phổ cập những kiến thức cơ bản về Luật Hôn nhân và Gia đình còn gặp khó khăn...

Do đó, huyện Văn Lãng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện về tuyên truyền giảm thiểu tình trạng TH-HNCHT. Phổ biến sâu rộng các chương trình, kế hoạch liên quan đến giảm thiểu tình trạng TH-HNCHT đến vùng dân tộc và miền núi nhằm thay đổi nhận thức của các nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên vùng DTTS; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể; nâng cao vai trò của Người uy tín, già làng, trưởng bản trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống; cũng như hạn chế những phong tục, tập quán lạc hậu và giảm tình trạngTH-HNCHT.

Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023 do UBND huyện Văn Lãng tổ chức.
Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2023 do UBND huyện Văn Lãng tổ chức.

Theo báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, tổng kinh phí phân bổ thực hiện Tiểu Dự án 2 về Giảm thiểu tình trạng TH-HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Văn Lãng giai đoạn 2021-2023 là 322 triệu đồng. Cụ thể, năm 2022 là 69 triệu đồng, giải ngân đạt 100%; năm 2023 là 473 triệu đồng, đến nay đã triển khai thực hiện được 203,975 triệu đồng đạt 43,12%.

Với nguồn kinh phí trên, năm 2022, huyện Văn Lãng đã xây dựng 30 pano, 14.000 tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới và những nội dung có liên quan đến tình trạng TH-HNCHT gắn tại các điểm có nguy cơ tảo hôn cao, các thôn trên địa bàn các xã.

Các báo cáo viên tham gia tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Các báo cáo viên tham gia tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Năm 2023, huyện Văn Lãng tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền cho 1.105 người tham dự tại trường THPT Văn Lãng, Trường THPT Hội Hoan, Trường PTDT nội trú THCSTHPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được báo cáo viên tuyên truyền khái niệm thế nào là tảo hôn; Thực trạng và nguyên nhân của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Tác hại của việc tảo hôn; Khái niệm hôn nhân cận huyết thống; Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống; Một số bệnh di truyền mắc phải do hôn nhân cận huyết thống và các giải pháp can thiệp,.. Nguyên nhân và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; Cách chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực với 557 người tham dự Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn. 

Qua đó, giúp các học viên nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống TH-HNCHT; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tư vấn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình; dinh dưỡng, phát triển thể chất có lĩnh vực hôn nhân nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Cùng với đó, là tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình…

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Văn Lãng (Ảnh TL)
Việc đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Văn Lãng (Ảnh TL)

Đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Lãng nhận định, thời gian qua, huyện Văn Lãng tập trung triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 về Giảm thiểu tình trạng TH-HNCHT trong vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Văn Lãng.

 Việc triển khai Dự án đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ tảo hôn có có xu hướng giảm, tính từ năm 2021 đến 30/9/2023 trên địa bàn huyện còn 8 cặp tảo hôn vợ hoặc chồng, trong đó năm 2022 có 6 cặp; năm 2023 có 2 cặp, không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục