Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Vận nước đang lên!

Nguyễn Đức Giang ( Học viện Hành chính Quốc Gia ) - 08:27, 17/01/2020

Năm 2019 tiếp tục là năm đầy cam go và quyết liệt trong cuộc chiến chống tham nhũng. “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” – Lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đầu năm 2019 tiếp tục được hiện thực hóa, đem lại niềm tin nức lòng cho Nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi “quốc nạn” này…

Vận nước đang lên! (Ảnh minh họa)
Vận nước đang lên! (Ảnh minh họa)

Năm 2019, quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta tiếp tục được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt. “Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy”- Với tinh thần ấy của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, hàng loạt cán bộ cấp cao “dính chàm” đã bị kỷ luật. Từ Ủy viên Bộ Chính trị đến nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các tướng lĩnh Công an, Quân đội… đã có nhiều cá nhân còn phải chịu trách nhiệm hình sự về những sai phạm của mình.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 15/10/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã nhắc lại con số cán bộ đã bị kỷ luật hơn nửa nhiệm kỳ qua gồm hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ.

Song, điều quan trọng là tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong cuộc chiến chống tham nhũng đã được thông suốt từ trên xuống dưới. Từ đó, đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy chính quyền do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hiệu triệu, chủ trì.

Nhìn lại thời điểm cách đây chừng 5 năm, khi cuộc chiến chống tham nhũng mới bắt đầu, tính từ thời điểm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo (ngày 1/2/2013), có thể thấy, tại thời điểm đó vận nước đang đứng trước mối nguy khôn cùng. Bởi lẽ, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng, kéo theo đó là tình hình tham nhũng đáng báo động.

Khép lại năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Khép lại năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội

Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà tình trạng tham nhũng vặt cũng xuất hiện nhiều ở các cấp chính quyền cơ sở - cơ quan tiếp xúc với Nhân dân hằng ngày, giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhân dân… khiến quần chúng Nhân dân bất mãn, mất dần niềm tin vào cán bộ của Đảng, Nhà nước. Niềm tin ấy dường như đã “chạm đáy”. Và, điều hiển nhiên, mất niềm tin của Nhân dân là mất tất cả...

Nói như vậy để thấy rằng, tại thời điểm này, khi tình trạng tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả, có thể thấy, niềm tin của Nhân dân với Đảng đã trở lại và lớn hơn bao giờ hết. Trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy cam go này, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc dưới dự giám sát của Nhân dân, Nhân dân hết lòng ủng hộ Đảng. Không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, Đảng đã tiến hành chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng… Từ đó, từng bước, từng bước loại bỏ những con sâu, mọt đang ẩn mình đục khoét đất nước, đục khét niềm tin của Nhân dân.

Năm 2019 đã khép lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 7,02%, là năm thứ hai liên tiếp trong giai đoạn chiến lược 10 năm nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 7%, vượt mục tiêu đề ra, quy mô được mở rộng với chất lượng ngày càng được cải thiện. Không chỉ GDP tăng cao mà nhiều chỉ số khác cũng đạt nhiều ấn tượng. Đó là lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tăng 2,01% so với bình quân năm 2018; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua; nợ công giảm nhanh… đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao…

Tuy nhiên, những thành công đó sẽ không thể mang lại niềm vui trọn vẹn khi đâu đó vẫn còn xảy ra những vụ đại án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, gây xói mòn niềm tin của Nhân dân. Vậy nên, bước sang năm mới 2020, niềm vui ấy chỉ trọn vẹn khi cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, dẫu biết rằng phía trước còn nhiều cam go…

Vận nước đang lên!


Tin cùng chuyên mục
Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định 02/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì mức hỗ trợ rất thấp, vì vậy cần đẩy nhanh thời gian và tăng mức hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp tái thiết sản xuất, ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế.