Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Việt Nam đón khách quốc tế đông kỷ lục trong quý I/2025

Anh Trúc - 16:40, 06/04/2025

Việt Nam đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2025. Đây là lượng khách quốc tế trong một quý cao nhất từ trước đến nay.

Trong tháng 3/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,05 triệu lượt người
Trong tháng 3/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,05 triệu lượt người

Theo báo cáo thống kê kinh tế - xã hội quý I/2025 của Cục Thống kê, trong tháng 3/2025, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,05 triệu lượt người, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 6 triệu lượt người, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt 5,2 triệu lượt người, chiếm 86,4% lượng khách quốc tế đến và tăng 34,0%. Số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 2,7 triệu lượt người, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ đạt 685.500 lượt - tăng 9,6%, còn đường biển đạt 133.000 lượt - giảm 2,7%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 3 tháng đầu năm, với gần 1,6 triệu lượt. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với gần 1,3 triệu lượt.

Những thị trường còn lại trong Top 10 thị trường gửi khách lớn nhất quý I là Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Campuchia, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Nga.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong 3 tháng đầu năm là do chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút du khách.

Tin cùng chuyên mục
Khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS gắn với phát triển du lịch

Tỉnh Lâm Đồng có 47 dân tộc, với hơn 378 ngàn người đồng bào DTTS - chiếm tỷ lệ 24,54% dân số toàn tỉnh; bao gồm có các dân tộc gốc Tây Nguyên (Cơ Ho, Mạ, Chu Ru, Mnông...), các DTTS từ các tỉnh di cư vào sinh sống (Hoa, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông...). Mỗi dân tộc đều lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo, làm phong phú và góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu, đa bản sắc văn hóa truyền thống của Lâm Đồng, là nguồn tài nguyên đặc sắc để phát triển du lịch.