Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Việt Nam là điển hình toàn cầu về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản

Minh Nhật - 6 giờ trước

Khẳng định Việt Nam là điển hình toàn cầu về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO Lazare Eloundou Assomo đề nghị Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm quý với các quốc gia trên thế giới.

Ngày 19/5, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tiếp đón và làm việc với ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới (WHC), nhằm thảo luận về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại Việt Nam nói riêng, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong cơ chế UNESCO nói chung.

Tham dự buổi làm việc có ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; bà Lê Thị Hồng Vân - Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL), bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL)

Giám đốc WHC Lazare Eloundou Assomo trao đổi với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Giám đốc WHC Lazare Eloundou Assomo trao đổi với Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. (Nguồn: Bộ VHTT&DL)

Về phía các địa phương có: Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Thăng Long - Hà Nội.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chào mừng Giám đốc WHC Lazare Eloundou Assomo lần thứ hai đến Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của ông có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị, triển khai dự án quan trọng về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO xem xét, công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản thế giới tại Kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới vào tháng 7 tới tại Paris, Pháp.

Đặc biệt, Việt Nam cũng đang xây dựng hồ sơ khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (An Giang), hang Con Moong (Thanh Hóa) và định hướng xây dựng hồ sơ tại một số di sản văn hóa tiêu biểu khác của Việt Nam dự kiến đệ trình UNESCO trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ tại đây, ông Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ VHTT&DL, trong đó có sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ VHTT&DL với Văn phòng UNESCO Hà Nội, đối với kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNESCO kể từ khi Việt Nam phê chuẩn Công ước Di sản thế giới 1972 đến nay.

Trong suốt quá trình đó, ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định WHC đánh giá cao vai trò tích cực, đóng góp hiệu quả, trong đó có cả về tài chính đối với hoạt động của WHC.

Đối với các hồ sơ do Việt Nam chuẩn bị, đề xuất trong thời gian vừa qua (Hoàng thành Thăng Long, Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc…), ông Lazare Eloundou Assomo hoan nghênh sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của Việt Nam với WHC và các cơ quan chuyên môn như ICOMOS, IUCN, cũng như các đoàn giám sát phản hồi, đoàn chuyên gia của UNESCO vào làm việc tại Việt Nam.

Đặc biệt, Giám đốc đánh giá cao Việt Nam đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào hoàn thiện, đệ trình UNESCO hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô (Lào) và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Việt Nam) là hồ sơ đa quốc gia, sẽ được UNESCO xem xét, đánh giá tại Kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới vào tháng 7 tới.

Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: Bộ VHTT&DL)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Lazare Eloundou Assomo chia sẻ sẽ có buổi làm việc với chính quyền và cơ quan chuyên môn tại các địa phương có di sản thế giới như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế…, qua đó sẽ trao đổi cụ thể về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại các địa phương này, trong đó nhấn mạnh việc cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với một số địa phương đang chuẩn bị hồ sơ, dự kiến đệ trình UNESCO trong thời gian tới, Giám đốc WHC khuyến nghị Việt Nam nghiên cứu, tham khảo các quy định của Công ước Di sản thế giới 1972 và Hướng dẫn thực hiện Công ước, đặc biệt là các quy định mới, trong đó có quy trình Đánh giá sơ bộ sẽ được áp dụng từ năm 2027, cũng như chú trọng các vấn đề như kế hoạch quản lý di sản, kế hoạch quản lý du lịch hiệu quả… để công tác chuẩn bị hồ sơ được hiệu quả, chất lượng.

Ông Lazare Eloundou Assomo khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong thời gian vừa qua, trở thành điển hình toàn cầu trong khuôn khổ UNESCO liên quan đến bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là thành công lồng ghép, triển khai thực hiện các nguyên tắc của phát triển bền vững trong các chính sách phát triển đảm bảo sinh kế, đời sống cho cộng đồng, những người thực hành di sản.

Vì vậy, Giám đốc WHC đề nghị Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm quý báu này với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia châu Phi hoặc các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, ông Lazare Eloundou Assomo mong muốn Việt Nam chủ trì, tổ chức một số hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên đề của UNESCO và WHC, qua đó lan tỏa kinh nghiệm, điển hình của Việt Nam ra thế giới, cũng như hỗ trợ UNESCO và WHC đưa các hiểu biết, giá trị chung của UNESCO, của Công ước Di sản Thế giới đến với các nước trong khu vực và thế giới.