Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Việt Nam lọt top 7 điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài

Hoàng Minh - 10:27, 15/07/2022

Mới đây, InterNations - cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài vừa công bố báo cáo xếp hạng các điểm đến lý tưởng cho người nước ngoài làm việc (Expat Insider 2022 Ranking).

Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài
Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng cho lao động nước ngoài

Theo đó, InterNations đã tiến hành khảo sát với sự tham gia của 11.970 lao động đang làm việc ở 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hạng mục được khảo sát bao gồm: Chất lượng cuộc sống , ổn định cuộc sống, công việc, tài chính cá nhân và nhu cầu thiết yếu.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Mexico dẫn đầu thế giới là nơi lý tưởng nhất cho người nước ngoài đến làm việc. Các điểm đến khác tại châu Á trong top 10 bao gồm Indonesia (hạng 2), Đài Loan (hạng 3), UAE (hạng 6), Thái Lan (hạng 8) và Singapore (hạng 10).

Kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam hiện đang xếp hạng 7 toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất cho người nước ngoài. Theo InterNations, Việt Nam được đánh giá là xuất sắc về hạng mục tài chính cá nhân, đứng hạng nhất trong danh sách các nước khảo sát.

Khảo sát cho biết hầu hết lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc trong lĩnh vực giáo dục (21%), sản xuất (15%), quảng cáo - tiếp thị - truyền thông (13%). Đối với họ, nhận việc tại nước này có ưu điểm và hạn chế nhất định. Hai phần ba cho rằng họ nhận được mức lương hợp lý (68% so với trung bình thế giới là 62%).

Ở các hạng mục về chất lượng cuộc sống và nhu cầu thiết yếu, Việt Nam giữ thứ hạng khá thấp, lần lượt hạng 48 và 46. Trong đó, hơn một nửa người được hỏi không hài lòng về môi trường đô thị. "Ô nhiễm tiếng ồn rất kinh khủng", một lao động Pháp cho biết trong báo cáo. 64% không hài lòng về chất lượng không khí.

Đánh giá về đi lại, 43% cho rằng giao thông công cộng nghèo nàn; 32% thất vọng về hạ tầng cho ôtô. Lao động nước ngoài cũng cảm thấy thách thức trong vấn đề ngôn ngữ, với 80% nói rằng tiếng Việt khó học. Ngoài ra, họ cũng cảm thấy khó khăn khi tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến, mở tài khoản ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.