Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Vụ Địa phương III (UBDT): Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho Người có uy tín tỉnh An Giang

N.Tâm - H.Diễm - 16:13, 08/07/2022

Trong 2 ngày 7 - 8/7, Vụ Địa phương III thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về “Bảo vệ môi trường và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu để phát triển bền vững”.

Ông Tào Việt Thắng phát biểu tại Hội nghị tập huấn
Ông Tào Việt Thắng phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Dự Hội nghị tập huấn có ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III UBDT, ông Tô Hoàng Môn - Phó Giám đốc sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, ông Lâm Thanh Long - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang. Đặc biệt có mặt gần 100 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc; và Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc của các huyện, Thị xã trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Giới thiệu, phổ biến những vấn đề cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và người dân đối với công tác bảo vệ môi trường quy định trong Luật Bảo vệ môi trường; một số vấn đề về môi trường và tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của địa phương; thực trạng và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu của địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III Tào Việt Thắng cho biết, An Giang là 1 trong 9 tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ có đông đồng bào DTTS sinh sống. Trên thực tế, An Giang đang bị tác động của biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của đồng bào.

Thời gian qua, UBDT đã tham mưu đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, chính sách phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Hằng năm, UBDT đều mở các lớp tập huấn ở một số tỉnh để phổ biến các kiến thức cơ bản về Luật Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho các vị Người có uy tín nắm thông tin trở về địa phương tiếp tục tham gia, phối hợp tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS về kiến thức vừa tiếp thu tại Hội nghị kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, giúp đồng bào nâng cao nhận thức và có kế hoạch tổ chức xử lý những tác động về môi trường. 

Các vị Người có uy tín cùng trao đổi chuyên đề: Chính sách dân tộc, công tác dân tộc gắn với bảo vệ mội trường và biến đổi khí hậu
Các vị Người có uy tín cùng trao đổi chuyên đề: Chính sách dân tộc, công tác dân tộc gắn với bảo vệ mội trường và biến đổi khí hậu

“Tại Hội nghị này, các đại biểu tăng cường chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ những hoạt động thực tiễn tại địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với Ban Tổ chức, cùng các đại biểu có mặt, để chúng ta có thêm kinh nghiệm thực tiễn, tăng thêm hiệu quả trong ứng phó với tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu”, ông Tào Việt Thắng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Nghệ An: Khó thực hiện nội dung Đào tạo nghề theo Chương trình MTQG 1719 vì nhiều cái thiếu

Nghệ An: Khó thực hiện nội dung Đào tạo nghề theo Chương trình MTQG 1719 vì nhiều cái thiếu

Thiếu đối tượng học nghề, nhu cầu học nghề không nhiều, chưa kể hệ thống cơ sở vật chất, số lượng giáo viên dạy nghề không đủ đáp ứng… đang là thực tế. Đây là nguyên nhân tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) ở Nghệ An về hỗ trợ đào tạo nghề không thể giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ.