Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Vụ san gạt trái phép tại núi Chư Nâm (GIa Lai): Xử phạt, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất

Ngọc Thu - 3 giờ trước

Ngày 11/10, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân tự ý san ủi, làm biến dạng địa hình tại khu vực núi Chư Nâm.

Sườn núi Chư Nâm bị san ủi, làm đường trái phép
Sườn núi Chư Nâm bị san ủi, làm đường trái phép

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, UBND xã Biển Hồ đã ra Quyết định xử phạt ông Cao Huyền Tuấn Anh, ngụ xã Biển Hồ số tiền 35 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Theo Quyết định của UBND xã Biển Hồ, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã tự ý thay đổi độ dốc, hạ thấp bề mặt đất với diện tích 4.250,08 m² tại núi Chư Nâm thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng khoảng 4m, độ cao san gạt từ 0,5 đến 1,5m, có nơi sâu tới 3m so với nền đất tự nhiên.

Trước đó, vào tháng 9/2025, tại khu vực núi Chư Nâm, ông Cao Huyền Tuấn Anh đã thuê người đào múc, san ủi, mở đường nhằm làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hành vi san gạt trên đã làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt đất sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân phía dưới khu vực núi Chư Nâm.

UBND xã Biển Hồ xác định, tổng diện tích đất san gạt, tự ý mở đường toàn tuyến theo kết quả đo đạc hơn 4.250m2. Trong đó, trên 1.195 m² nằm trên phần đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý, phần còn lại thuộc đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân.

Núi Chư Nâm nổi tiếng được mệnh danh là "nóc nhà" phía Tây của tỉnh Gia Lai. Ngọn núi còn là điểm Trekking hấp dẫn và đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.