Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đại biểu nông dân duy nhất trúng cử HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX là nữ dân tộc Mường

Quỳnh Trâm - 14:36, 19/03/2026

Chị Lương Thị Lực, nông dân dân tộc Mường ở xã Sơn Điện, là người duy nhất thuộc nhóm đại biểu nông dân tham gia ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với phiếu bầu đạt tỷ lệ 89,67%.

Chị Lương Thị Lực – cô gái dân tộc Mường ở xã Sơn Điện (Thanh Hóa) đã khởi nghiệp thành công nhờ nuôi cá Tầm
Chị Lương Thị Lực - dân tộc Mường, ở xã Sơn Điện (Thanh Hóa) đã khởi nghiệp thành công nhờ nuôi cá Tầm

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, toàn tỉnh đã bầu đủ 85 đại biểu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định tại 27 đơn vị bầu cử.

Trong danh sách này, chị Lương Thị Lực là gương mặt tiêu biểu, khi xuất phát điểm là nông dân, nhưng đã khẳng định được uy tín tại địa phương. Chị được cử tri tín nhiệm cao, trở thành nữ nông dân người Mường duy nhất trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ này.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động xã hội, chị Lực còn là người tiên phong phát triển kinh tế tại vùng cao. Chị mạnh dạn đưa giống cá tầm về nuôi tại khu vực đầu nguồn, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định và góp phần tạo sinh kế cho nhiều hộ dân, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hiện sản phẩm cá tầm của chị Lực đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, được gắn thương hiệu địa phương và tiêu thụ ổn định tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Gần đây, sản phẩm cũng được đưa lên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận nhóm khách hàng mới.

Chị Lực được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá vinh danh là phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2020 – 2025.
Chị Lực được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vinh danh là Phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2020 - 2025

Với những nỗ lực trong lao động sản xuất, năm 2024, chị được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen “Nông dân tiêu biểu sáng tạo, khởi nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Năm 2025, chị tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa chứng nhận danh hiệu “Phụ nữ làm kinh tế giỏi tiêu biểu” giai đoạn 2020 - 2025.

Việc một nông dân DTTS trúng cử với tỷ lệ phiếu cao cho thấy, sự ghi nhận của cử tri đối với những người lao động trực tiếp, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ và đồng bào DTTS trong các cơ quan dân cử.

Tin cùng chuyên mục
Chung sức cùng Rào Tre vượt khó

Chung sức cùng Rào Tre vượt khó

Những ngày đầu Xuân mới, bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, nơi sinh sống của 46 hộ với 160 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt bừng lên sức sống mới. Người dân ở bản nhỏ này luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và những người lính Cụ Hồ. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giúp bà con phát triển kinh tế mà còn tạo "điểm tựa" vững chắc cho bà con vùng biên giới.