Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Vướng mắc trong cấp đất thờ cúng liệt sĩ và Mẹ VNAH ở Bình Định: “Trên bảo dưới không nghe”?

Lê Phương - 12:52, 12/09/2020

Nhằm tạo điều kiện cho gia đình có nơi để thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Võ Thị Mười và các liệt sĩ Trần Thái Bình, Trần Ngọc Chỉnh, UBND tỉnh Bình Định đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PTQĐ) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm việc với gia đình Mẹ VNAH Võ Thị Mười để thống nhất cử người đại diện đứng tên lô đất để thờ cúng theo quy định của pháp luật. Nhưng đến nay, Trung tâm PTQĐ tỉnh đang loay hoay xác định người đại diện đứng tên lô đất để nhận xây nhà thờ khiến sự việc kéo dài.

Ông Nguyễn Hữu Thành, người trực tiếp phụng dưỡng Mẹ VNAH Võ Thị Mười khi còn sống mỏi mòn chờ cấp đất để xây dựng nơi thờ cúng
Ông Nguyễn Hữu Thành, người trực tiếp phụng dưỡng Mẹ VNAH Võ Thị Mười khi còn sống mỏi mòn chờ cấp đất để xây dựng nơi thờ cúng

Đền ơn đáp nghĩa

Bà Võ Thị Mười là Mẹ VNAH, được Thành đoàn Quy Nhơn xây dựng nhà tình nghĩa trên thửa đất số 13, tờ bản đồ 33. Theo Quyết định số 01/NQ.TĐ ngày 24/7/1988 của Ban Chấp hành Thành đoàn Quy Nhơn thì bà Võ Thị Mười là chủ sở hữu ngôi nhà tình nghĩa kể từ ngày công bố quyết định và người được nhận quyền thừa kế ngôi nhà là bà Trần Thị Tuyết (là cháu nội, cùng hộ khẩu và người phụng dưỡng Mẹ VNAH Võ Thị Mười). 

 Thửa đất của bà Võ Thị Mười không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, bà Mười chết không để lại di chúc. Bà Trần Thị Tuyết (chết năm 2000) là cháu nội ở cùng nhà với bà Mười, phụng dưỡng bà Mười; ngoài bà Tuyết, còn có những người cháu khác nhưng không ở với bà Mười. 

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, chồng bà Trần Thị Tuyết (con gái liệt sĩ Trần Thái Bình, cháu nội Mẹ VNAH Võ Thị Mười), ông bà kết hôn năm 1988. Từ đó, vợ chồng ông sống chung nhà và chung hộ khẩu với Mẹ VNAH Võ Thị Mười, chăm sóc Mẹ Mười, thờ cúng liệt sĩ Trần Thái Bình cho đến khi Mẹ VNAH Võ Thị Mười mất và đến nay.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định: Năm 1988 Thành đoàn Quy Nhơn xây dựng nhà tình nghĩa để Mẹ và hai liệt sĩ Trần Thái Bình, Trần Ngọc Chỉnh. Bây giờ do bị ảnh hưởng của dự án, diện tích đất xây nhà mẹ Mười bị thu hồi, nên UBND tỉnh tiếp tục làm việc đền ơn đáp nghĩa cấp lại lô đất khác để gia đình Mẹ và liệt sĩ tiếp tục xây dựng nhà thờ cúng. 

“Mặc dù không có quy định nào về việc cấp đất thờ cúng Mẹ VNAH, nhưng xét thấy đây là trường hợp đặc biệt, nên tỉnh quyết định giao một lô đất để xây nhà thờ cúng”, ông Châu chia sẻ thêm. 

Ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ thị Mười nằm trong khu giải tỏa nhưng vẫn chưa được cấp đất để xây dựng nơi thờ cúng
Ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ thị Mười nằm trong khu giải tỏa nhưng vẫn chưa được cấp đất để xây dựng nơi thờ cúng

 “Trên bảo dưới không nghe”?

Trong Văn bản số 1178/ UBND-TH ngày 2/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo: Cho phép giữ lại lô đất ký hiệu số 31, diện tích 80m2 thuộc Khu B1, đường số 2 (lộ giới) 17,5m) tại Khu tái định cư phục vụ dự án Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn; đồng thời, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ đạo giao Trung tâm PTQĐ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm việc với gia đình Mẹ VNAH Võ Thị Mười để thống nhất cử người đại diện đứng tên lô đất để thờ cúng mẹ và các liệt sĩ theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 12/8/2020, trong Văn bản số 5410/UBND-TH, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh thẩm tra, đề xuất vướng mắc trong việc cử người đại diện đứng tên sử dụng đất đối với lô đất giao cho bà Võ Thị Mười (chết) để phục vụ GPMB xây dựng khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thành; đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2020.

Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo như vậy nhưng không hiểu sao, Trung tâm PTQĐ lại giải quyết theo hướng thừa kế tài sản và đến nay vẫn chưa thực hiện cấp đất. 

Giải thích cho sự chậm trễ này, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN&MT Bình Định khẳng định: Tỉnh đã cấp đất và xác định vị trí rồi, nhưng hiện nay, Sở đang gặp khó trong việc xác định người đại diện nhận đất thờ cúng mẹ Mười và liệt sĩ Trần Thái Bình. Nếu giải quyết không đúng, Sở sợ người dân kiện. 

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Bình Định cần có chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc này để gia đình chính sách có nơi thờ cúng và giải quyết dứt điểm bức xúc trong dư luận.

Tin cùng chuyên mục
Công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng: Nhiều hạng mục hư hỏng nặng sau 3 tháng đưa vào sử dụng

Công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng: Nhiều hạng mục hư hỏng nặng sau 3 tháng đưa vào sử dụng

Với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, công trình trụ sở UBND xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) được khởi công vào tháng 5/2023 và hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên mới sau 3 tháng hoàn thành, nhiều hạng mục như tường rào, bờ kè… đã nứt toác tiểm ẩn nguy hiểm cho những hộ dân sống gần khu vực.