Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Xã 135 làm gì để về đích nông thôn mới?

Tùng Nguyên - 12:50, 28/08/2020

Để xã về đích nông thôn mới (NTM) đã khó, với các xã khu vực III lại càng khó khăn hơn. Nhưng với cách chọn hướng đi phù hợp, nhiều xã 135 đã “về đích”.

Nâng cao thu nhập từ nông nghiệp là lời giải giúp xã 135 Côn Lôn “về đích” NTM
Nâng cao thu nhập từ nông nghiệp là lời giải giúp xã 135 Côn Lôn “về đích” NTM

Côn Lôn là một trong những xã 135 còn nhiều khó khăn của huyện Na Hang (Tuyên Quang). Tại thời điểm năm 2014, tức là sau hơn 3 năm xây dựng NTM, điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã Côn Lôn vẫn còn rất nhiều khó khăn, hệ thống cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đồng bộ: Trường học, nhà công vụ vẫn còn tạm bợ, thu nhập bình quân đầu người thấp, toàn xã còn gần 200 hộ nghèo (chuẩn nghèo đơn chiều), chiếm khoảng 41% dân số toàn xã.Bước vào giai đoạn 2016 - 2020, Côn Lôn vẫn là xã khu vực III (xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn) thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Nhưng chỉ sau đúng gần 1 năm đầu của giai đoạn này (cuối năm 2016), Côn Lôn đã “về đích” NTM.

Theo Chủ tịch UBND xã Côn Lôn Nguyễn Xuân Bạch, để đạt được kỳ tích này là nhờ xã đã lựa chọn phương án đột phá là lấy kinh tế nông nghiệp để làm đòn bẩy cho Chương trình NTM. Từ đó xã Côn Lôn đã vận động Nhân dân tích cực xây dựng các phương án phát triển sản xuất, như: Đẩy mạnh trồng cây vụ Đông, chủ động vay vốn đầu tư vào chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn...

Đặc biệt, xã đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau thoát nghèo của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 22,34 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ trong xã không chỉ thoát nghèo mà vươn lên thành hộ khá. Ngoài ra, một trong những cách làm hay của xã là cho rà soát đến từng thôn bản về các tiêu chí, từ đó tổng hợp và xây dựng lộ trình thực hiện từng tiêu chí cho riêng từng thôn, bản…

Như vậy, người dân xã Côn Lôn tìm được lời giải cho bài toán khó. Những cách làm hiệu quả ở Côn Lôn sẽ là bài học kinh nghiệm cho nhiều xã 135 trong quá trình thực hiện xây dựng NTM. 

(Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng điều phối NTM Trung ương)
Tin cùng chuyên mục
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.