Xã miền núi Canh Liên có diện tích lớn nhất tỉnh Bình Định sau sáp nhậpXã Canh Liên được mệnh danh là “cổng trời” của tỉnh Bình Định, với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Theo ông Đinh Văn Mực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Canh Liên, địa phương là nơi tập trung sinh sống của hơn 90% đồng bào DTTS, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Những năm về trước, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề làm lúa nước và nương rẫy, các nhu cầu thiết yếu như điện - đường - nước sạch vẫn thiếu thốn. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhờ được sự đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, đặc biệt từ khi có điện lưới quốc gia được kéo về các làng xa nhất của xã, đời sống của người dân ở xã vùng cao đã phát triển rõ rệt.
Trao đổi với phóng viên về kết quả sáp nhập các đơn vị hành chính của huyện, ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND Vân Canh, cho biết: Sau sáp nhập, huyện Vân Canh còn 3 xã, là: Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên. Trong đó, xã Canh Liên có diện tích tự nhiên là hơn 331km2 (đạt 332% so với quy định), quy mô dân số là 2.357 người (đạt 236% so với quy định) và là xã có diện tích lớn nhất trong 58 xã, phường của tỉnh Bình Định sau sáp nhập.
“Xã Canh Liên có vị trí tiếp giáp với tỉnh Gia Lai và Phú Yên, nơi đây có rất nhiều rừng núi, quanh năm mát mẻ, khí hậu ôn hòa, có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng”, ông Hòa chia sẻ thêm.
Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, diện mạo xã miền núi Canh Liên có nhiều khởi sắc so với trước đâyTrước đó, ngày 28/4, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã khai mạc Kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tại Kỳ họp, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã trình bày Tờ trình chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định năm 2025 cùng Tờ trình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.