Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Xe ôtô thư viện lưu động đưa tri thức đến bản làng

HỒNG MINH - 10:32, 08/10/2019

Với hàng nghìn cuốn sách, máy tính xách tay, ti vi, bộ máy chiếu, máy phát điện, ổn áp, loa tăng âm, ghế nhựa… là những đồ dùng được trang bị trên mỗi chiếc xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện được chở đến với mỗi bản, làng xa xôi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Dự án xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã góp phần đưa tri thức, phát triển văn hóa đọc đến vùng sâu, vùng xa...

Xe thư viện lưu động được trang bị rất nhiều sách báo, máy tính và nhiều phương tiện hiện đại.
Xe thư viện lưu động được trang bị rất nhiều sách báo, máy tính và nhiều phương tiện hiện đại.

Cầm trên tay cuốn sách “10 vạn câu hỏi vì sao?”, em Nông Lan Hương, Trường Tiểu học xã Tân Thanh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) không giấu được niềm vui khi quyển sách em ao ước lâu nay giờ đã được cầm trên tay. Lan Hương hồ hởi nói, em ít khi được đọc sách, và chưa bao giờ được thấy nhiều sách như thế.

Cùng với sách, cán bộ thư viện còn mang đến nhiều hoạt động như, kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo sách, chiếu phim hoạt hình, đố vui nhận quà thu hút các em tham gia. Phần thưởng nhỏ chỉ là vở, sách, bút, nhưng rất vui và tự hào. 

Được biết, đầu năm 2019, Trường Tiểu học xã Tân Thanh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) là điểm phục vụ đầu tiên mà xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh Lạng Sơn dừng chân. Với hệ thống thiết bị và sách được trang bị trên xe ôtô, học sinh được đọc sách báo, nghiên cứu, truy cập tài liệu, được tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội... Ðối với tỉnh miền núi Lạng Sơn, việc đi lại khó khăn, kinh phí bổ sung tài liệu hạn hẹp, việc luân chuyển sách từ thư viện tỉnh xuống các huyện hạn chế, không thường xuyên... thì mô hình xe ôtô lưu động đa phương tiện của tỉnh, đã góp phần tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu tài liệu, tra cứu sách báo.

Triển khai từ đầu năm 2016, Dự án xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” đã trao tặng năm xe cho các tỉnh: Sơn La, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, An Giang. Năm 2018, Dự án tiếp tục được triển khai tại 8 tỉnh: Lạng Sơn, Ðiện Biên, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Ðịnh, Quảng Bình, Lâm Ðồng và Cà Mau… Sau khi nhận xe, thư viện các tỉnh đã tích cực đưa xe ô-tô thư viện lưu động đến phục vụ tại các trường học, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, đến các đồn biên phòng, trại giam...

Những chiếc xe ôtô thư viện lưu động còn góp phần xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.
Những chiếc xe ôtô thư viện lưu động còn góp phần xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, 13 thư viện đã tổ chức 1.000 đợt luân chuyển phục vụ hơn ba triệu lượt bạn đọc với hơn 6 triệu lượt sách, báo đưa ra phục vụ cộng đồng; hơn 80 nghìn lượt sử dụng máy tính và truy cập Internet; 120 nghìn lượt người được xem các bộ phim; 200 cuộc trưng bày, triển lãm lưu động được tổ chức...

Các xe ôtô thư viện lưu động đã tạo ra sân chơi có ý nghĩa cho trẻ em như “Ðọc sách vì ngày mai”; đồng thời, thực hiện các buổi tuyên truyền và phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, nói không với ma túy...

Với người khiếm thị, những chuyến xe thư viện lưu động mang lại cơ hội cho họ được nghe sách nói, chạm vào những cuốn sách nổi cũng như được hỗ trợ về công nghệ để tiếp cận kiến thức.

Chia sẻ về hiệu quả dự án ôtô thư viện lưu động đa phương tiện “Ánh sáng tri thức” sau 3 năm thực hiện, Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh, dự án xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện đã đem đến nhiều cơ hội cho người dân, nhất là những người ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... tiếp cận công nghệ, tri thức, góp phần thay đổi nhận thức và cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.