Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Xem xét kiến nghị rút Lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Cát Tường - 10:36, 31/05/2022

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia xem xét, xử lý kiến nghị rút Lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ giỗ bà Phi Yến (ảnh minh hoạ)
Lễ giỗ bà Phi Yến (ảnh minh hoạ)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3176/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc Việt Nam theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Trước đó, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tổ chức Tọa đàm về “An Sơn miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo” để làm rõ bà Phi Yến không phải vợ vua Gia Long. Nhiều nhà nghiên cứu, thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc ký đơn kiến nghị rút Lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đầu tháng 4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa “Lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau khi có ý kiến từ Hội đồng Nguyễn Phước tộc, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) trả lời, Cục nhận được tờ trình của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị công nhận Lễ giỗ bà Phi Yến là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau khi nghiên cứu, xét thấy nội dung và thành phần của hồ sơ đúng quy định, Cục Di sản Văn hóa đã xin ý kiến Hội đồng trước khi đề nghị Bộ trưởng đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: Bồi đắp bản sắc đất trăm nghề (Bài 2)

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, Hà Nội còn nổi tiếng là vùng đất “bách nghệ” (trăm nghề). Nghề truyền thống của Hà Nội không chỉ là sinh kế mà còn là nơi lưu giữ, kiến tạo nên giá trị văn hóa Hà thành. Hiện nay, vùng đất trăm nghề được bổ sung, bồi đắp thêm bởi những nghề truyền thống độc đáo của đồng bào các DTTS.