Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xóa đói giảm nghèo ở huyện biên giới Nậm Pồ

Vũ Lợi - 21:53, 03/07/2020

Là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện biên giới Nậm Pồ (Điện Biên) đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai các chương trình, chính sách về xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Sự chủ động của Đảng bộ và chính quyền huyện đã góp phần giúp cho đời sống người dân được nâng lên.

Chính sách hỗ trợ cấp trâu, bò giống đã giúp nhiều hộ dân xã Nà Hỳ (Nậm Pồ) thay đổi cuộc sống và thoát nghèo.
Chính sách hỗ trợ cấp trâu, bò giống đã giúp nhiều hộ dân xã Nà Hỳ (Nậm Pồ) thay đổi cuộc sống và thoát nghèo.

Với quyết tâm hoàn hiện 2 tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và chính quyền xã Chà Cang đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức xây dựng 6 mô hình phát triển kinh tế dựa trên lợi thế của từng thôn, bản. Ðảng ủy xã chỉ đạo tổ chức các cuộc họp bản, triển khai kế hoạch đến người dân. Chủ trương được người dân đồng thuận cao, mỗi thôn, bản thành lập 1 tổ sản xuất để tham gia các mô hình. Sau đó, UBND xã trích nguồn kinh phí 10 - 15 triệu đồng tổ chức mô hình điểm dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện.

Tính riêng trong năm 2019, huyện Nậm Pồ đã triển khai các chương trình về giảm nghèo như: 30a, 135, xây dựng NTM, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn… Chính quyền các xã đã triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo đến với đồng bào các dân tộc bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và mang lại hiệu quả.

Ông Mùa Chớ Sùng, Chủ tịch UBND xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, cho biết: Sau khi được huyện phân bổ các nguồn vốn, xã đã tiến hành họp thôn bản để lấy ý kiến của người dân về nhu cầu hỗ trợ sản xuất. Đơn cử như việc hỗ trợ trâu, bò hay một số máy móc cho bà con sản xuất. Việc hỗ trợ đã cơ bản áp dụng đúng đối tượng, những hộ dân được hỗ trợ mua trâu, bò đang phát triển ổn định. Qua đó có thể thấy hiệu quả các Chương trình giảm nghèo đã làm đời sống người dân có nhiều thay đổi rõ nét, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong xã bình quân giảm 4%.

Xã tổ chức duy trì, phát triển tốt các mô hình như trồng nấm, trồng rau an toàn, mây tre đan và nuôi lợn, vịt sinh học. Trong đó, thành công và hiệu quả rõ nhất là mô hình rau an toàn. Sau mô hình điểm, mỗi thôn, bản đều duy trì khoảng 2ha rau, cung cấp chủ yếu cho các cơ sở giáo dục, trung tâm y tế và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã. Ðể giúp người dân giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông sản, xã Chà Cang kết nối với các đơn vị tiêu thụ, đồng thời đầu tư xây dựng chợ phiên Chà Cang họp vào các ngày 5, 15, 25 hằng tháng để người dân mua bán sản phẩm nông sản.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nậm Pồ cho biết: Từ năm 2013 đến nay, huyện được đầu tư, hỗ trợ trên 350 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù cho công tác giảm nghèo. Ngoài ra, huyện đã huy động và lồng ghép các chương trình khác để đầu tư cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với số vốn hơn 720 tỷ đồng. Các nguồn vốn này tập trung tạo việc làm, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các chính sách về hỗ trợ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

“Mặc dù, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện Nậm Pồ vẫn còn trên 50%, song có thể thấy, các chương trình, chính sách về giảm nghèo đã và đang góp phần chuyển biến tích cực mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, đời sống của người dân từng bước được cải thiện”, ông Trần Văn Vũ đánh giá.