Những năm qua, tại xã Yên Bình, việc lựa chọn đúng hướng đi trong phát triển sản xuất được xem là “chìa khóa” để giảm nghèo một cách căn cơ và bền vữngĐổi mới tư duy để thoát nghèo bền vững
Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là giải pháp then chốt trong công tác giảm nghèo, Đảng ủy, chính quyền xã Yên Bình đã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, từng bước thay đổi tư duy của người dân theo hướng chủ động, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Trong năm 2025, Phòng Kinh tế xã Yên Bình tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn mở 1 lớp đào tạo nghề cho 55 học viên, trong đó có 5 học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chuyên sâu về kỹ thuật chăm sóc cây dưa bao tử cho các thành viên Hợp tác xã Dưa bao tử. Qua các lớp học, người dân không chỉ được trang bị kiến thức mà còn thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, có liên kết và định hướng thị trường.
Vườn khoai tây của gia đình anh Hoàng Văn Hiếu, thôn Đồng La, xã Yên Bình hứa hẹn sẽ mang lại thu nhập khoảng 10-12 triệu đồng/sàoCùng với với trồng trọt, xã Yên Bình cũng chú trọng phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc để tạo sinh kế cho người dân.
Như ở thôn Làng Trang, từ năm 2021, anh Hoàng Văn Thắm đã mạnh dạn chuyển từ nuôi trâu, bò sang nuôi ngựa bạch - loại vật nuôi dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, giá trị kinh tế cao. Đến nay, đàn ngựa bạch của gia đình anh Thắm được mở rộng lên hơn 20 con, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình anh vươn lên khá giả.
Theo chia sẻ của anh Thắm: Chăn nuôi ngựa bạch không quá vất vả, ít dịch bệnh, chi phí chăm sóc thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trâu, bò. Nhận thấy mô hình phù hợp với điều kiện của gia đình, anh mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi để làm giàu.
Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với đào tạo nghề và hướng dẫn kỹ thuật đã giúp việc sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã Yên Bình đạt được nhiều kết quả tích cực.
Phát huy hiệu quả chính sách
Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, diện mạo kinh tế – xã hội của xã Yên Bình đã có nhiều khởi sắc. Theo kết quả rà soát, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã là 18,64% (584 hộ), trong đó hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 81,4%.
Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%, đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo bình quân 3%/năm theo kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm.
Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, diện mạo kinh tế – xã hội của xã Yên Bình đã có nhiều khởi sắc. Ông Ma Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: “Xã xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ cho người dân ‘con cá’, mà quan trọng hơn là trang bị cho bà con ‘cần câu’. Vì vậy, các chính sách đều được triển khai theo hướng hỗ trợ có điều kiện, gắn với đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất. Khi người dân chủ động làm ăn, có sinh kế ổn định thì kết quả giảm nghèo mới thực sự bền vững.”
Theo ông Ma Văn Đạt, thời gian tới, xã Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, ưu tiên các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân; đồng thời gắn công tác giảm nghèo với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và nỗ lực vươn lên của người dân, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Yên Bình đã và đang mang lại hiệu quả rõ nét.
Mô hình chăn nuôi bò của gia đình bà Nguyễn Thị Sương, thôn Kép 3, xã Yên Bình mang lại thu nhập khá cho gia đìnhNhững kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời khẳng định rằng, khi chính sách đến đúng đối tượng, được triển khai đồng bộ và có sự đồng hành của người dân, mục tiêu giảm nghèo bền vững hoàn toàn có thể đạt được.