Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Yên Minh (Hà Giang): Điểm sáng trong công tác giảm nghèo

Phương Ngọc - 17:07, 27/07/2021

Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, với 15/18 xã, thị trấn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, các cấp chính quyền và người dân huyện Yên Minh đã thực hiện nhiều giải pháp giúp bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện Yên Minh ngày càng được nâng cao. Ảnh: BHG
Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện Yên Minh ngày càng được nâng cao. Ảnh: BHG

Phú Lũng là xã biên giới, điều kiện tự nhiên bất lợi, đời sống người dân còn khó khăn. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đã thực sự là đòn bẩy giúp đồng bào các dân tộc nơi đây vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Năm 2020, huyện Yên Minh thực hiện giải ngân 490 triệu đồng cho Dự án hỗ trợ lợn giống tạo sinh kế. Theo đó, 61 hộ được hỗ trợ mua 183 con lợn giống (mỗi hộ 3 con) để chăn nuôi lợn thương phẩm. Sau 2 năm, sẽ thu hồi 20% số kinh phí hỗ trợ. Hiện tại các hộ được hỗ trợ lợn trong dự án đã xuất bán được 1 lứa, với trọng lượng trung bình mỗi con đạt từ 70 - 90 kg. Nhiều hộ vừa thu hồi được vốn vừa duy trì và tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi.

Anh Tần Phù Mìn, thôn B3 cho biết: Từ chương trình hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi mua được 3 con lợn giống. Sau khi nuôi tôi đã bán lợn thương phẩm được 6 triệu đồng. Từ số tiền đó, tôi đã mua thêm một con lợn nái để gây giống. Đến nay, gia đình tôi có 5 con lợn thịt và 2 con lợn nái. Dự kiến năm nay, đàn lợn của gia đình sẽ cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng.

Theo Trưởng thôn B3 Chẻo Chỉn Hiển: Thôn B3 có 74 hộ, 100% các hộ đều chăn nuôi lợn. Bởi thức ăn cho lợn ở đây dễ kiếm, có những loại rau có thể tận dụng trồng quanh nhà. Đặc biệt, do ảnh hưởng cuả dịch Covid - 19 nên từ năm trước, nhiều lao động địa phương không có việc làm, nhưng nhờ nuôi lợn nên hầu hết các hộ có thu nhập ổn định, không bị tái nghèo, thậm chí nhiều hộ đã thoát nghèo.

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân của xã Phú Lũng đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 7,86%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ 6-14 tuổi đạt 100%; trên 92% lao động trong độ tuổi có việc làm; 96,7% số hộ có nhà ở dân cư đạt chuẩn; 100% đường xã, trên 70% đường trục thôn; trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững...

Đời sống người dân được nâng cao, nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng
Đời sống người dân được nâng cao, nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng

Có thêm thu nhập, đời sống người dân được nâng cao, nhiều hộ xây dựng được nhà ở kiên cố, khang trang. Theo thống kê, trong tổng số 611 hộ trong xã, có khoảng trên 30% hộ có nhà xây từ 2 đến 5 tầng. Nhiều căn nhà không khác gì những “biệt thự” chốn đô thị. Năm 2019, xã Phú Lũng đã được công nhận đạt tiêu chí nhà ở nâng cao trong xây dựng nông thôn mới, vượt gần 7% so với mục tiêu đề ra.

Còn tại xã Du Tiến, là 1/15 xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh (Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đây cũng là địa phương thuộc nhóm nghèo nhất huyện, với tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 chiếm gần 62%. Nhưng với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, như: Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, mô hình phát triển kinh tế tạo sinh kế, thúc đẩy giao thương, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước… đã tạo động lực cho người dân Du Tiến dần thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 39,8% vào cuối năm 2020.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong những năm qua của huyện, Chủ tịch UBND huyện Sùng Mí Thề cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, huyện Yên Minh đã thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó; Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch thực hiện bài bản, thể hiện quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là các hộ nghèo. 

Tính đến cuối năm 2020, huyện Yên Minh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 31,83%, mức giảm bình quân hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 là 6%, đạt mục tiêu đề ra với 4.322 hộ đã thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm. Những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh thực sự đã đáp ứng đúng và trúng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Năm 2021, mặc dù đại dịch covid đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đến việc làm, thu nhập của người dân. Tuy nhiên, với kết quả đã đạt được trong những năm qua, là tiền đề quan trọng để giảm nghèo bền vững.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đã nỗ lực lao động sản xuất, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, lợi thế của địa phương, liên kết tạo nên các sản phẩm OCOP có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập.