Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

16 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022”

Thiên An - Mỹ Dung - 09:10, 02/10/2022

Tối 1/10, tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), vòng tuyển chọn Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” đã chọn ra 16 thí sinh trong tổng số 30 thí sinh vào vòng chung kết.

Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ huyện Bình Liêu
Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ huyện Bình Liêu

Với chủ đề “Sắc màu Bình Liêu”, Hội thi đã thu hút 61 thí sinh nữ có tuổi đời từ 15 đến 40 tuổi, là học sinh, giáo viên các trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đăng ký tham gia. Trải qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng tuyển chọn. Ở vòng tuyển chọn, các thí sinh đã trải qua phần trình diễn trang phục dân tộc tự chọn và giới thiệu về bộ trang phục dân tộc lựa chọn trình diễn.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 16 thí sinh trình diễn trang phục đẹp nhất và có phần thuyết trình hay nhất để tham gia tranh tài tại đêm chung kết xếp hạng, diễn ra vào Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2022.

Hội thi là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Hội mùa vàng” năm 2022, được huyện Bình Liêu tổ chức lần đầu tiên.

Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ huyện Bình Liêu, nâng cao nhận thức về chính trị, văn hóa xã hội, có định hướng đúng đắn trong học tập, công tác và lao động của phụ nữ trên địa bàn huyện. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu nét đẹp về các bộ trang phục truyền thống, hình ảnh quê hương, con người Bình Liêu thân thiện, hiếu khách và để người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của huyện Bình Liêu.

Một số hình ảnh trong Hội thi

(TIN) 16 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” 1
(TIN) 16 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” 2
(TIN) 16 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hội thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất huyện Bình Liêu năm 2022” 3
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Dân tộc Lào ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là cộng đồng dân cư sinh sống chủ yếu ở ven các con suối, những nơi có nhiều nước, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Dân số không đông nhưng đời sống văn hóa tinh thần của người Lào có nhiều nét đặc sắc. Một trong những lễ hội tiêu biểu của người Lào là "Bun Vốc Nặm"- lễ hội té nước được tổ chức vào cuối mùa Xuân với mong ước, cầu mưa thuận, gió hòa một vụ mùa mới bội thu…