Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghề nghiệp - Việc làm

19 tỉnh thành khu vực phía Nam cần tuyển hơn 63.000 lao động

Hồng Diễm - 12:25, 15/03/2022

Ngày 15/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ phối hợp với các tỉnh, thành phố khu vực Nam sông Hậu - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - Đông Nam bộ tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến khu vực Nam sông Hậu - ĐBSCL - Đông Nam bộ năm 2022”. Đây là hoạt động thường xuyên, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh phục hồi sản xuất trong điều kiện bình thường mới.

Người lao động tìm việc được hỗ trợ tại Trung tâm dịch vụ việc làm
Người lao động tìm việc được hỗ trợ tại Trung tâm dịch vụ việc làm

Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến với sự kết nối của 19 tỉnh thành trong khu vực tham, hỗ trợ 149 đơn vị tuyển dụng, với hơn 63.000 chỗ việc làm trống cần tuyển với các ngành nghề phù hợp như: Giám đốc kinh doanh, giám đốc nhà máy, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng quản lý chất lượng, kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn, nhân viên hành chính quản trị, nhân viên nhân sự, điều phối bưu cục, kỹ sư điện - điện tử, kỹ sư thủy sản, lao động phổ thông…

Riêng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ, có 81 doanh nghiệp tham dự, với hơn 15.000 vị trí việc làm trống cần tuyển. Trong đó, 3 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến. Có 9 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong nước và 1 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm ngoài nước, với hơn 7.000 vị trí việc làm trống cần tuyển và có 71 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác với hơn 8.000 vị trí việc làm cần tuyển.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương và đãi ngộ tốt để thu hút nguồn nhân lực
Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương và đãi ngộ tốt để thu hút nguồn nhân lực

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ cho biết, trong năm 2022 hầu như tất cả các Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực ĐBSCL và các Trung tâm Dịch vụ việc làm miền Đông Nam bộ đều tham gia Phiên giao dịch. Kéo theo việc này là vị trí tuyển dụng, số lượng doanh nghiệp, số lượng người lao động tham dự cũng đông hơn so với trước, theo ước tính tăng hơn khoảng 10 - 15%. Đồng thời tuyển dụng bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến sẽ giúp không chỉ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm, từ đó tuyển dụng được nhân lực theo yêu cầu. Đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.