Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

An Giang: Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ, chiến sĩ công an

Bùi Hoàng Nam - 20:18, 27/12/2022

Sáng 27/12/2022, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang (TP. Châu Đốc, An Giang) khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer căn bản năm 2022.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Lễ khai giảng
Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại Lễ khai giảng

Tham dự có Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; thầy Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang, cùng đại diện phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh), giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp và 42 học viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc quản lý của Công an tỉnh An Giang.

Trong thời gian 4 tháng, 42 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang sẽ được cung cấp 4 kỹ năng tiếng Khmer cơ bản (nghe, nói, đọc, viết) để nâng cao kiến thức, khả năng giao tiếp, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và phục vụ nhân dân bằng tiếng dân tộc trong đồng bào dân tộc Khmer.

Quang cảnh Lễ khai giảng
Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện tốt quy chế học tập, quy chế quản lý của nhà trường, chấp hành tốt nghiêm kỷ luật của ngành, sắp xếp hài hoà giữa việc học tập và công tác. Đại tá Nguyễn Nhật Trường mong muốn bằng kinh nghiệm tham gia tổ chức và giảng dạy tiếng Khmer nhiều năm, Tổ bộ môn Khmer Trường Phổ thông DTNT THPT An Giang sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và cung cấp các kiến thức bổ ích giúp cán bộ, chiến sĩ có nền tảng kiến thức vững vàng phục vụ công tác.

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.