Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Khai giảng lớp đào tạo kỹ năng tiếng Khmer cho cán bộ Bộ đội Biên phòng An Giang

Chiến Khu - 18:53, 18/10/2022

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Khmer cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (SQ, QNCN) công tác trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, ngày 17/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp đào tạo 4 kỹ năng tiếng Khmer (nghe, nói, đọc, viết) cho các đồng chí là SQ, QNCN của đơn vị.

Quang cảnh Lễ khai giảng
Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Trần Ngọc Châu cho biết, từ năm 2000 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang mở trên 20 lớp học 4 kỹ năng tiếng Khmer cho hơn 800 lượt SQ, QNCN và lực lượng phối hợp tham gia.

Qua đào tạo đã đem lại hiệu quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên tuyến biên giới và hoạt động đối ngoại.

Sau hai năm bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã phối hợp với Trường Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông tỉnh An Giang mở lại các lớp học tiếng Khmer để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, giáo trình giảng dạy; tổ chức lớp học chặt chẽ, đảm bảo đúng chương trình, thời gian và nội dung, chất lượng của khóa học.

Đại tá Trần Ngọc Châu yêu cầu, trong quá trình học, các học viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, nội quy, quy định của nhà trường, đơn vị.

Tin cùng chuyên mục
Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo quê hương cho học sinh

Thừa Thiên Huế: Tuyên truyền pháp luật về biển, đảo quê hương cho học sinh

Ngày 6/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình ngoại khoá hướng về biển, đảo quê hương với nhiều hoạt động thiết thực.