Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Bình Thuận: Tiếp tục quan tâm và phát huy tốt vai trò, vị trí Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngọc Thu - 14:20, 13/07/2022

Trong những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận, đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền để nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải tặng quà Đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận nhân dịp đoàn đi thăm quan, trao đổi học tập kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2020)
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải tặng quà Đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận nhân dịp đoàn đi thăm quan, trao đổi học tập kinh nghiệm tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2020)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban Dân tộc đã phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận danh sách, đưa ra khỏi danh sách, thay thế, bổ sung danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Thuận giai đoạn và năm.

Về thực hiện chế độ chính sách cho Người có uy tín, Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp các sở, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ chế độ cấp phát Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Bình Thuận; 100% Người có uy tín đều được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng nắm bắt dư luận, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho Người có uy tín; tổ chức các Đoàn Người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; đi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại Hà Nội; tổ chức gặp mặt và tặng quà Người có uy tín nhân dịp tết Nguyên Đán và tết dân tộc; kịp thời quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Người uy tín khi bị ốm đau, thiên tai, hoạn nạn...

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt các hoạt động, cơ chế, chính sách đối với Người có uy tín đã kịp thời động viên, khích lệ Người có uy tín tích cực trong hoạt động, phát huy tốt vai trò tại cơ sở.