Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bác Ái (Ninh Thuận): Khai mạc Lễ hội Văn hóa Raglay lần thứ III - năm 2025

Thái Sơn Ngọc - 5 giờ trước

Sáng 15/5, UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Raglay lần thứ III - năm 2025. Đến dự có bà Pi Năng Thị Hốn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái; đại diện lãnh đạo các sở ngành; đông đảo người dân địa phương và trên 300 vận động viên, diễn viên dân gian đến từ 9 xã trên địa bàn huyện Bác Ái.

Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Raglay năm 2025.
Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Raglay năm 2025 phát biểu khai mạc Lễ hội.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Raglay năm 2025 khẳng định: Việc tổ chức các hoạt động trong Lễ hội Văn hóa Raglai huyện Bác Ái lần thứ III - năm 2025 là một trong những nội dung của Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm giới thiệu cho người dân trong và ngoài tỉnh về bản sắc và giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện. Đồng thời phát huy các giá trị di sản văn hóa trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa đồng bào Raglay; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chương trình MTQG như: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững phát huy tốt hiệu quả đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Raglay năm 2025 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Raglay năm 2025 trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Bà Pi Năng Thị Hốn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Raglay lần thứ III- năm 2025.
Bà Pi Năng Thị Hốn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Văn hóa Raglay lần thứ III- năm 2025.

Trong thời gian 2 ngày (15-16/5), Lễ hội Văn hóa Raglay huyện Bác Ái diễn ra các hoạt động: Chung kết giải bóng chuyền nữ; Chế tác, biểu diễn đàn Chapi và trưng bày các sản phẩm mây tre đan; Giao lưu văn hóa của các nghệ nhân dân gian; Trưng bày, triển lãm di sản văn hóa truyền thống dân tộc Raglay và nghe các nghệ nhân trình bày sử thi, dân ca; Thi bắn nỏ đôi nam - nữ, đơn nam, đơn nữ; Thi đi cà kheo đôi nam - nữ; Thi ẩm thực truyền thống Raglay gắn với thi sản xuất rượu cần; Thi trình diễn trang phục tự chọn và trang phục truyền thống Raglay; Thi văn nghệ dân gian Raglay với chủ đề “Văn hóa Raglai trong phong trào xây dựng Nông thôn mới”.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm hội Raglay” gồm các hoạt động: Trình diễn trang phục truyền thống Raglay; Biểu diễn đàn đá Raglay và các tiết mục văn nghệ dân gian; Tái hiện lễ cưới truyền thống của dân tộc Raglay. Trước đó, chiều ngày 14/5, UBND huyện Bác Ái tổ chức khai mạc Hội chợ đưa hàng Việt về miền núi gồm 20 gian hàng gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc thù của huyện Bác Ái như bưởi da xanh, sầu riêng, chuối hột mồ côi, mật ong rừng, dưa lưới, các sản phẩm thảo dược của Công ty Cổ phần Liên kết Thảo dược Việt Nam...

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa Raglay huyện Bác Ái năm 2025.
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ hội Văn hóa Raglay huyện Bác Ái năm 2025.


Các nghệ nhân xã Phước Hòa biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc Raglay.
Các nghệ nhân xã Phước Hòa biểu diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc Raglay.

Có mặt tại Lễ hội Văn hóa Raglay huyện Bác Ái, chúng tôi ghi nhận niềm vui và lòng tự hào của các vận động viên, diễn viên từ các bản làng về xã Phước Đại, trung tâm huyện lỵ tham dự ngày hội lớn của đồng bào Raglay. Chị Katơr Thị Hương đến từ xã Phước Tân phấn khởi chia sẻ: “Bà con tôi từ xã vùng cao Phước Tân chở tranh tre nứa lá và các dụng cụ phục vụ Lễ hội với quãng đường khoảng 10 cây số. Bà con chăm chút dựng nhà sàn với diện tích 12 mét vuông, trang trí bắt mắt nhằm đáp ứng nhu cần tham quan của du khách.

Nhà sàn là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa của các diễn viên, vận động viên xã Phước Tân với các đội bạn. Đây là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Raglay đến với cộng đồng các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi mong muốn Lễ hội văn hóa Raglay được tổ chức hàng năm để thế hệ trẻ có điều kiện giao lưu, học hỏi, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc mình”.

Nghệ nhân Ưu tú Mai Thắm ở xã Phước Thắng chế tác đàn chapi.
Nghệ nhân Ưu tú Mai Thắm ở xã Phước Thắng chế tác đàn chapi.
Nghệ nhân Patâu Áxá Háo ở xã Phước Thắng biểu diễn đàn đá Bác Ái.
Nghệ nhân Patâu Áxá Háo ở xã Phước Thắng biểu diễn đàn đá Bác Ái.

Bác Ái hiện có 8.407 hộ với 34.998 khẩu, sinh sống tập trung tại 38 thôn thuộc 9 xã. Trong đó đồng bào DTTS (chủ yếu là dân tộc Raglay) có 6.885 hộ với 30.237 khẩu, chiếm 81,89% dân số. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% số thôn có đội văn nghệ; số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99%; sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,9%. Đồng bào Raglay huyện Bác Ái có di sản đặc sắc như sử thi, dân ca, tục ngữ, nhạc cụ truyền thống, Lễ bỏ mả, Lễ ăn mừng đầu lúa mới…, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Toàn huyện Bác Ái hiện có 5 nghệ nhân ưu tú tích cực thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện. Thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, các nghệ nhân ưu tú truyền dạy cho hàng trăm thanh - thiếu niên về biểu diễn mã la, chế tác đàn chapi, trình diễn sử thi nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglay.

Nông sản đặc thù của đồng bào Raglay xã Phước Tân, huyện Bác Ái.
Nông sản đặc thù của đồng bào Raglay xã Phước Tân, huyện Bác Ái.
: Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Liên kết Thảo dược Việt Nam. Bác Ái 9:
: Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Liên kết Thảo dược Việt Nam. Bác Ái 9:
Phụ nữ Raglay tham gia Lễ hội
Phụ nữ Raglay tham gia Lễ hội


Tin cùng chuyên mục