Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bắc Giang khôi phục sản xuất nông nghiệp sau dịch

PV - 16:47, 12/07/2021

6 tháng cuối năm nay, dự báo sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi hiện giá vật tư đều tăng. Để khắc phục, ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất.

Bà Phan Thị Nguyệt, thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) chăm sóc đàn gà 25 ngày tuổi của gia đình
Bà Phan Thị Nguyệt, thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) chăm sóc đàn gà 25 ngày tuổi của gia đình

Gặp khó vì giá vật tư tăng

Hộ bà Phan Thị Nguyệt, thôn Ngò 2, xã Đồng Kỳ (Yên Thế) mỗi năm xuất chuồng khoảng 10.000 gà thịt các loại. Theo bà Nguyệt, 1.000 gà nuôi từ lúc mới nở đến khi xuất chuồng (khoảng 100 ngày) tiêu thụ bình quân 310 bao cám (loại 25 kg/bao). Loại này hiện có giá 300.000 đồng/bao, tăng hơn thời điểm cuối năm ngoái 60.000 đồng/bao. Như vậy, chi phí thức ăn chăn nuôi (TACN) tăng thêm 18,6 triệu đồng/1.000 gà.

“Thu nhập chính của gia đình tôi trông cả vào nuôi gà. Nếu giá cám cứ tăng, trong khi gà thịt giữ giá như hiện nay thì người chăn nuôi sẽ phải giảm tổng đàn vì lo lỗ vốn”, bà Nguyệt nói. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Yên Thế, năm nay địa phương sản xuất khoảng 12 triệu con gia cầm. 6 tháng vừa qua, người chăn nuôi gia cầm trong huyện đã phải chi phí thêm hơn 100 tỷ đồng.

Giá TACN tăng cũng khiến chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn bởi giá giống vẫn ở mức cao, giá lợn hơi lại đang đà giảm, dao động ở mức 59.000 - 61.000 đồng/kg. Ông Ngô Xuân Lương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi lợn sạch Tân Yên cho biết: “Người nuôi lợn phải chi phí TACN thêm gần 700.000 đồng/tạ lợn hơi. Với giá lợn giống, lợn hơi, cám như hiện nay, giá thành chăn nuôi lợn đang ở mức hòa”. Chi phí tăng thêm còn chưa bao gồm vắc xin, thuốc thú y, hóa chất phòng, chống dịch bệnh khác, bởi giá các loại thuốc này cũng tăng trong thời gian gần đây.

Theo Sở NN&PTNT, mỗi năm Bắc Giang tiêu thụ 850.000 - 860.000 tấn TACN. Tổng lượng phân bón sử dụng khoảng 470.000 tấn. Nông dân Bắc Giang sẽ phải chi thêm khoảng 4.400 tỷ đồng do giá TACN và phân bón tăng.

Hiện, nông dân cũng gặp khó vì giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đều tăng. Chị Nguyễn Thị Trà, thôn Quý Thịnh, xã Quý Sơn (Lục Ngạn) chia sẻ, gia đình có 10 ha cây ăn quả gồm vải thiều, cam, bưởi. Mỗi năm chị phải sử dụng khoảng 7 tấn phân vô cơ, 50 tấn phân hữu cơ (loại đóng bao khô). Với giá hiện tại, gia đình chị phải chi thêm gần 4 triệu đồng/ha tiền phân bón. 

Theo nhiều đại lý TACN tại Bắc Giang, từ tháng 11/2020 đến nay, giá các loại TACN tăng 8 lần, mỗi lần tăng trung bình 300 đồng/kg. Nhiều công ty tăng giá TACN 600 - 3.000 đồng/kg (tùy loại). Giá TACN nói chung đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các loại phân bón cũng tăng bình quân 500 - 2.000 đồng/kg, riêng đạm Ure tăng 5.200 đồng/kg, gần gấp đôi so với năm 2020. Được biết, do giá bán 2 loại vật tư này tăng cao, trong khi giá nông sản có chiều hướng hạ nên các đại lý rất ế hàng. Sản phẩm bán ra chỉ đạt khoảng 30% so với đầu năm nay.

Kịp thời ứng phó

Theo Sở NN&PTNT, mỗi năm Bắc Giang tiêu thụ 850.000 - 860.000 tấn TACN cho gia súc, gia cầm. Tổng lượng phân bón sử dụng khoảng 470.000 tấn, gồm: Hơn 27.000 tấn phân đạm; 120.000 tấn phân lân và kali; hơn 220.000 tấn phân bón vô cơ; khoảng 41.000 tấn phân bón hữu cơ, sinh học vi sinh và hơn 210.000 tấn phân chuồng. Nguyên nhân giá TACN và phân bón tăng mạnh là do nguồn cung tại các nước bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Trong khi nguyên liệu đầu vào sản xuất cám và phân bón của Việt Nam hầu hết nhập từ nước ngoài.

Người dân thôn Na Gu, xã Cao Xá (Tân Yên) chăm sóc lợn thương phẩm
Người dân thôn Na Gu, xã Cao Xá (Tân Yên) chăm sóc lợn thương phẩm

Việc hạn chế giao thương, vận chuyển trong nước do đại dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng cầu giảm nên nông sản nói chung rất khó tiêu thụ khiến giá bán giảm theo. Bắc Giang là tỉnh sản xuất nông sản hàng hóa bán cho các tỉnh (khoảng 60% tổng lượng) nên vật tư sản xuất nông nghiệp tăng giá sẽ khiến toàn ngành gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Dương Thanh Tùng cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch cụ thể khôi phục các hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với phòng, chống đại dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sở sẽ phối hợp với các huyện, thành phố tập trung cao triển khai các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các cơ chế chính sách về hỗ trợ chuỗi liên kết sản xuất; hỗ trợ các mô hình sản xuất công nghệ cao, hữu cơ; mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh…

Cùng đó, Sở kiến nghị Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính cho thanh tra việc tăng giá TACN, phân bón. Trước mắt, người dân nên chăn nuôi với quy mô hợp lý, không tái đàn ồ ạt vì đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và thời tiết nắng nóng kéo dài. Các chủ nuôi cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả TACN để giảm chi phí sản xuất./.

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Kiên Giang: Quyết liệt giải quyết những vấn đề trọng tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC

Tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách để giải quyết 4 vấn đề trọng tâm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU). Nỗ lực này không chỉ góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) mà còn là giải pháp để Kiên Giang cấu trúc lại nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.