Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bạc trong tín ngưỡng của người Dao Đỏ

PV - 14:27, 20/07/2020

Bạc và các trang sức làm từ bạc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tộc Dao Đỏ. Theo quan niệm của họ, nhà giàu không phải có nhiều vàng, trâu, bò, ruộng đất mà có nhiều bạc.

Trang phục truyền thống của người Dao Đỏ với họa tiết hoa văn bằng bạc được bày bán tại hội chợ quê xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa)
Trang phục truyền thống của người Dao Đỏ với họa tiết hoa văn bằng bạc được bày bán tại hội chợ quê xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa)

Trang sức bạc được xem là “vật bất ly thân” với phụ nữ dân tộc Dao Đỏ. Trang phục truyền thống đính bạc và bộ trang sức bạc là một trong những món của hồi môn mà bố mẹ chuẩn bị cho con gái khi về nhà chồng. Bạc cũng là lễ vật mà bố mẹ chồng sẽ tặng cho con dâu mới.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ ấn tượng không chỉ bởi màu sắc bắt mắt, họa tiết hoa văn độc đáo mà ở đó còn nổi bật bởi trang sức bằng bạc được gắn trên khăn, dải yếm.

Theo bà Phùng Thị Tâm, thôn Noong Cuồng, xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa) - người có thâm niên làm trang phục truyền thống của người Dao Đỏ cho biết, bạc được đính trên phụ kiện có hình khối, cách trang trí, họa tiết hoa văn hết sức tinh tế. Đó là những đồng bạc tròn, ngôi sao bạc, bông hoa bạc, những họa tiết này gắn trên 2 mảnh vải vòng qua cổ giống như chiếc áo yếm nhưng không có tay áo. Quanh viền cổ là vải đỏ và đính lên trên là các hàng hoa bằng bạc song song với nhau. Chiếc áo yếm này có hai thân trước và sau, cả hai thân đều được đính hoa bằng bạc. Thân trước của áo bắt đầu từ viền đỏ ở cổ áo đính 2 hàng hoa bạc, từ cổ áo trở xuống nẹp một dải vải đỏ để đính một hàng cúc bạc gồm có 7 - 9 cúc, trong đó trên mặt cúc được chạm khắc hoa mặt trăng và mặt trời. Trên phần yếm, áo, mũ… được trang trí bởi hàng trăm đồng xu, quả chuông nhỏ, cúc vuông, cúc tròn, ngôi sao, dây chuyền... đều bằng bạc. Bộ trang sức bạc gồm vòng cổ, vòng tay, vòng tai, hàng cúc bạc, dây xà tích chạm khắc hoa văn tinh xảo như rồng, phượng, chim muông, hoa lá, dụng cụ sinh hoạt hằng ngày... Do đó, một bộ trang phục cưới theo truyền thống kèm trang sức bạc của người Dao Đỏ có giá trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Theo dân tộc Dao Đỏ, bạc không chỉ làm trang sức tạo điểm nhấn cho trang phục truyền thống, có nhiều bạc thể hiện sự giàu có, ấm no và còn để trừ tà ma, mang lại sự may mắn, tài lộc. Người nào càng có nhiều bạc thì càng được phù hộ cho khỏe mạnh, gặp những điều tốt lành, gia đình thịnh vượng, hạnh phúc. Ngoài ra, người Dao còn cho rằng bạc giúp tránh gió, cảm, nhiều loại bệnh tật. Vì vậy, vòng bạc và mũ đính kèm bạc cũng là quà người lớn thường tặng trẻ nhỏ để cầu mong điều tốt lành, sức khỏe cho trẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.