Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ban Dân tộc Sơn La: Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

Minh Thu - 10:53, 01/03/2022

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc. Hiện, tỉnh Sơn La đã chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG).

Nhờ các chương trình, chính sách dân tộc, đời sống KT-XH của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La có nhiều bước chuyển tích cực
Nhờ các chương trình, chính sách dân tộc, đời sống KT-XH của đồng bào DTTS tỉnh Sơn La có nhiều bước chuyển tích cực

Chính sách đi vào cuộc sống

Thuận Châu là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có 6 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Kháng, La Ha. Thời gian qua, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc ở Thuận Châu đã góp phần tích cực làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng DTTS. Từ nguồn vốn Chương trình 135, Quyết định 2086, huyện đã đầu tư, sửa chữa và nâng cấp 164 công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS về phân bón, giống cây, con; xây dựng các mô hình như nuôi cá, nuôi bò sinh sản, nuôi ong, nuôi lợn…

Tại xã Mường Sại, năm 2020, hộ ông Lò Văn Inh ở bản Ten Che được hỗ trợ 1 con bò từ nguồn vốn thuộc Quyết định 2086. Ngoài việc được nhận bò, gia đình ông Inh còn được tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi bò, kỹ thuật tiêm phòng và tiêm vắc xin phòng trừ bệnh. Nhờ đó, con bò của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, đã sinh được 2 con bê con.

Có được kỹ thuật chăn nuôi, ông Inh vay vốn Ngân hàng Chính sách mua thêm 1 con bò để mở rộng sản xuất. “Với sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi sẽ cố gắng để phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc, tìm hướng thoát nghèo”, ông Inh chia sẻ.

Theo Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu Mùa A Tủa: Việc thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS. Đồng bào các DTTS đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Các chương trình, chính sách về giảm nghèo được huyện triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện còn trên 25%; giảm 15% so với năm 2015…

Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS tỉnh Sơn La
Chương trình MTQG được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS tỉnh Sơn La

Chính sách đi vào cuộc sống

Thuận Châu là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có 6 dân tộc cùng sinh sống, gồm: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Kháng, La Ha. Thời gian qua, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc ở Thuận Châu đã góp phần tích cực làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng DTTS. Từ nguồn vốn Chương trình 135, Quyết định 2086, huyện đã đầu tư, sửa chữa và nâng cấp 164 công trình cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS về phân bón, giống cây, con; xây dựng các mô hình như nuôi cá, nuôi bò sinh sản, nuôi ong, nuôi lợn…

Tại xã Mường Sại, năm 2020, hộ ông Lò Văn Inh ở bản Ten Che được hỗ trợ 1 con bò từ nguồn vốn thuộc Quyết định 2086. Ngoài việc được nhận bò, gia đình ông Inh còn được tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi bò, kỹ thuật tiêm phòng và tiêm vắc xin phòng trừ bệnh. Nhờ đó, con bò của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, đã sinh được 2 con bê con.

Có được kỹ thuật chăn nuôi, ông Inh vay vốn Ngân hàng Chính sách mua thêm 1 con bò để mở rộng sản xuất. “Với sự hỗ trợ của Nhà nước, tôi sẽ cố gắng để phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc, tìm hướng thoát nghèo”, ông Inh chia sẻ.

Theo Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu Mùa A Tủa: Việc thực hiện hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS. Đồng bào các DTTS đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Các chương trình, chính sách về giảm nghèo được huyện triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện còn trên 25%; giảm 15% so với năm 2015…

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Đồng bào, sư sãi Khmer an vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Không khí Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã và đang tiếp tục rộn ràng khắp các phum sóc, các ngôi chùa và đến từng hộ gia đình. Ngoài các hoạt động tại chùa theo phong tục truyền thống, đồng bào Khmer còn được các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt, chính quyền địa phương còn phối hợp với các chùa Khmer tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào.