Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bảo tàng tỉnh Gia Lai: Tổ chức chương trình “Ngày hội Di sản Văn hóa năm 2022” và “Tuần lễ văn hóa ẩm thực”

Ngọc Thu - 15:52, 05/11/2022

Sáng 5/11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết - Tp. Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức "Ngày hội di sản văn hóa, Tuần lễ ẩm thực năm 2022". Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2022).

Màn biểu diễn trống trận Tây Sơn với giai điệu âm vang hào khí
Màn biểu diễn trống trận Tây Sơn với giai điệu âm vang hào khí

Tham dự Ngày hội, có các đoàn, nghệ nhân đến từ các tỉnh Bình Định, Thừa Thiên Huế và một số đoàn nghệ nhân trong tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, đơn vị tổ chức đã dày công sưu tầm, trưng bày các đồ dùng thời bao cấp. Cũng tại đây, sẽ tái hiện hình ảnh các hoạt động sinh hoạt thường ngày, buôn bán của người dân những ngày đất nước sau năm 1975.

Tại Ngày hội, du khách được thưởng thức các tiết mục trình diễn nghệ thuật dân gian do chính các nghệ nhân đến từ các huyện, địa phương thể hiện như: Trống trận Tây Sơn; trình diễn Cồng chiêng; biểu diễn múa khèn, thổi sáo của người Mông; biểu diễn múa rối nước của Nhà hát Múa rối Huế; hòa tấu nhạc cụ dân tộc (cồng chiêng và đàn T’rưng, đàn đá…); múa xòe của người Mường (Hòa Bình); hát Then, đàn tính của người Tày, Nùng (Cao Bằng); múa sạp (nghệ nhân người Tày, Thái)...

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá của địa phương
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá của địa phương

Đồng thời, du khách sẽ tận thấy nhiều hoạt động văn hóa diễn ra. Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu để mọi người cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian như nặn tò he, viết thư pháp, bút lửa, đan lát, dệt vải, đi cà kheo, múa sạp… và trực tiếp cùng dân làng làm men rượu truyền thống, tạc tượng gỗ dân gian của người Tây Nguyên.

Thông qua hoạt động Ngày hội, hướng Nhân dân đến công tác bảo tồn những di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời, quảng bá đến công chúng và du khách những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Biểu diễn múa xòe của người Mường (Hòa Bình)
Biểu diễn múa xòe của người Mường (Hòa Bình)
Biểu diễn múa sạp của các nghệ nhân người Tày, Thái
Biểu diễn múa sạp của các nghệ nhân người Tày, Thái
Ngày hội tái hiện hình ảnh sinh hoạt thường ngày, buôn bán của người dân những ngày đất nước sau năm 1975
Ngày hội tái hiện hình ảnh sinh hoạt thường ngày, buôn bán của người dân những ngày đất nước sau năm 1975
Nghệ nhân Gia Rai biểu diễn nghệ thuật tạc tượng dân gian
Nghệ nhân Gia Rai biểu diễn nghệ thuật tạc tượng dân gian
Trình diễn Cồng chiêng đặc sắc của các nghệ nhân Gia Rai, Gia Lai
Trình diễn Cồng chiêng đặc sắc của các nghệ nhân Gia Rai, Gia Lai
Tin cùng chuyên mục
Ngọc Hồi (Kon Tum): Khai mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc lần thứ V

Ngọc Hồi (Kon Tum): Khai mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc lần thứ V

Tối ngày 22/4, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tổ chức Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc lần thứ V, năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức định kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào các dân tộc trong huyện.