Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Bảo vệ môi trường để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Hoàng Quý - 11:02, 06/04/2021

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, trong đó vấn đề môi trường sống và bảo vệ môi trường được quan tâm hàng đầu. Nhiều phong trào bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng, thu hút sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Các phong trào bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân
Các phong trào bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân

Thực hiện tiêu chí nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên (Yên Bái) đã xây dựng các mô hình "Phụ nữ 3 sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) tại cơ sở, giúp các hội viên dễ dàng thực hiện có hiệu quả. Như chị Cầm Thị Hằng, xã Ngòi A, dù bận rộn với công việc đồng áng, trồng dâu nuôi tằm nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, giáo dục các con chăm ngoan, học giỏi.

Chị Hằng cho biết, từ khi tham gia phong trào “phụ nữ 3 sạch”, chị luôn để ý dọn dẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm nơi mình sinh sống bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát. Bên cạnh đó, chị còn thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng, thực hiện để phong trào được lan tỏa hơn nữa.

Được biết, hiện 100% hội viên phụ nữ huyện Văn Yên, đều cam kết thực hiện các tiêu chí của phong trào “phụ nữ 3 sạch”, tự giác trong công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Nhờ sự chăm sóc dọn dẹp của chị em phụ nữ, từng con đường, từng ngôi nhà giờ đây đã sạch sẽ thoáng đãng hơn. Nhiều tuyến đường trồng hoa hai bên  đường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phụ nữ Yên Bái tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường
Phụ nữ Yên Bái tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường

Ông Trần Đông, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, hiện nay, việc xử lý vấn đề về rác thải, ô nhiễm môi trường luôn được huyện quan tâm. Tại các xã vùng cao, vùng xa, huyện đã vận động các gia đình tự xây lò đốt rác mini, các phong trào “Ngày thứ 7 cùng dân”, “Phụ nữ 3 sạch”, “Thắp sáng đường quê”… thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia chỉnh trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

“Hiện nay, huyện đang tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2021, góp phần nâng chỉ số hạnh phúc của người dân đạt mức 58%”, ông Trần Đông cho biết thêm.

Được biết, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính: Sự hài lòng về cuộc sống; đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh và sự hài lòng về môi trường sống.

 Qua điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh cho thấy, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%; tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình, có 41,6% số người đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi; tỷ lệ hài lòng về môi trường sống mới đạt 31,8%. Dựa trên những số liệu đó, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái hiện tại là 53,3% - ở mức "khá hạnh phúc”.

Theo ông Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái, nâng cao sự hài lòng về môi trường sống, là một trong ba trụ cột để đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân. Do đó, Sở TN&MT đang đẩy mạnh các hoạt động các dự án đầu tư, thực hiện khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và kiên quyết không tiếp nhận dự án công nghệ cũ lạc hậu, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, Sở TN&MT cũng đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh điểm nóng về môi trường, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lấy sự hài lòng của người dân về chất lượng môi trường làm thước đo hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


Tin cùng chuyên mục
Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày nước Thế giới 22/3/2024: Nước cho hòa bình

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.