Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khi thời tiết lạnh sâu

Minh Nhật - 14:52, 16/01/2026

Người cao tuổi có hệ miễn dịch suy yếu, lão hóa các cơ quan, khả năng đáp ứng, thích nghi kém, với người có bệnh nền lại càng nhiều cơ quan bị suy giảm chức năng. Do đó khi thời tiết lạnh, cơ thể khó thích nghi, dễ bị tác động xấu gây ra phản ứng không có lợi cho cơ thể, tăng cơ hội nhiễm nhiều bệnh.

Người cao tuổi cần tuân thủ khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: ITN
Người cao tuổi cần tuân thủ khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: ITN

Tác động của thay đổi thời tiết đến sức khỏe

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hiền, Khoa Nội Chung, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết, thời tiết là yếu tố tác động trực tiếp, thường xuyên và nhanh chóng tới cơ thể thông qua nhiều cơ quan, bộ phận của cơ thể.

Chính vì vậy, sự thay đổi của thời tiết thường sẽ tác động tới sức khỏe của con người; với người cao tuổi và trẻ nhỏ, những đối tượng nhạy cảm, dễ bị tổn thương càng rõ ràng và mạnh mẽ.

Thời tiết lạnh tác động toàn thân, tác động trực tiếp lên hệ cơ xương khớp làm: Co mạch tới nuôi dưỡng da cơ, làm co cứng cơ; khớp bị hạn chế vận động vì lạnh nên bản thân người cao tuổi ít hoạt động, do hệ cơ co phản ứng nên vận động khó khăn hơn, đồng thời lượng máu tới nuôi dưỡng khớp giảm, làm giảm sự linh hoạt của khớp; và hệ xương vốn đã thoái hóa của người cao tuổi bị sự hạn chế của cơ, dây chằng và khớp dẫn đến vận động không linh hoạt, chậm chạp, phản ứng không nhanh nhạy với nhu cầu vận động của cơ thể.

Các cơ quan trong cơ thể đều có thể bị tác động như: hệ tiêu hóa do lạnh làm ngại ăn uống, ăn không ngon miệng, giảm hấp thu tại dạ dày ruột… gây suy kiệt, rối loạn tiêu hóa; hệ thần kinh do lạnh làm người cao tuổi ngại giao lưu trò chuyện, ít giao tiếp xã hội, dinh dưỡng không đầy đủ, ít vận động làm khó khăn khi di chuyển, lao động… dẫn đến dễ ngã, căng thẳng, trầm cảm….

Dấu hiệu cảnh báo tình trạng trở nặng của bệnh: Thay đổi thời tiết, đặc biệt là vào các đợt rét sâu, rét kéo dài, luôn là cơ hội để các bệnh lý nền diễn biến nặng và có thể mắc các bệnh lý cơ hội khác kèm theo. Chính vì vậy, việc phát hiện sự xuất hiện hay trở nặng của bệnh, kịp thời khám, điều trị là vô cùng thiết thực và cần thiết.

Để phát hiện sớm, gia đình cần theo dõi các biểu hiện của người cao tuổi trong sinh hoạt hàng ngày có thay đổi thì kiểm tra, đánh giá, ghi lại để theo dõi được sát sao, tránh bỏ sót.

Những thay đổi về tinh thần, sắc mặt: Chậm chạp, lú lẫn, quên, nói ngọng, nuốt kém, sặc, yếu tay chân, lười vận động, thay đổi dáng đi… có thể là các dấu hiệu của bệnh lý thần kinh, của tai biến mạch não, đột quỵ.

Thay đổi về tình trạng đau ngực, khó thở khi gắng sức, khi vận động, đo huyết áp không ổn định (cao/ thấp, rối loạn), nhịp tim nhanh, nhịp tim không đều, phù chân, phù mặt… có định hướng tới bệnh lý tim mạch bị ảnh hưởng: Cơn tăng huyết áp, suy tim, nhồi máu cơ tim…

Những thay đổi về nhịp thở, thở khó nhọc, thở có tiếng rít, cò cử, đờm nhiều, đặc, dính, khó khạc, hay sốt nóng, cơn rét run… cần nghĩ đến bệnh lý hô hấp: viêm phổi, đợt cấp bệnh phổi mạn tính, hen phế quản cấp, tâm phế mạn…

Thay đổi về dáng đi, khó khăn khi thay đổi tư thế, di chuyển nặng nhọc, đau, sưng các khớp, sốt… hướng tới bệnh lý về xương khớp, với các đợt diễn biến cấp tính: đợt cấp viêm khớp, tràn dịch khớp, viêm khớp dạng thấp, gút, thoát vị đĩa đệm cột sống, xẹp đốt sống, loãng xương…

Thay đổi về khả năng ăn uống, chán ăn, nôn, buồn nôn, đi ngoài phân đen, phân táo, phân lỏng nát, hay bụng chướng không đi ngoài, không trung tiện được… cần đi khám tiêu hóa đánh giá các triệu chứng chảy máu đường tiêu hóa, viêm dạ dày đại tràng, viêm ruột, trào ngược dạ dày thực quản, táo bón, bán tắc ruột…

Thay đổi về thói quen ăn uống như ăn quá nhạt, ăn quá mặn, ăn nhiều đường, thích ngọt, tiểu nhiều lần, phù chân, phù mặt… có thể là rối loạn chuyển hóa, bệnh lý thận tiết niệu, tuyến giáp…

Đối với người cao tuổi ít minh mẫn, nằm tại giường, không tự chăm sóc được bản thân, hạn chế giao tiếp… gia đình, người chăm sóc cần chú ý phát hiện tất cả các triệu chứng của toàn thân hàng ngày và chú ý tới các vùng cơ thể phía thấp, bị tì đè, bị che giấu bởi quần áo, tất và khăn dễ bị bỏ sót: Loét vùng mông, bả vai, kẽ các nếp gấp… để hạn chế việc bệnh âm ỉ, nặng dần lên, chậm trễ trong điều trị và chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi.

Dự báo thời tiết khoảng ngày 21-22/1, miền Bắc có thể đón không khí lạnh rất mạnh. Ảnh minh họa.
Dự báo thời tiết khoảng ngày 21 - 22/1, miền Bắc có thể đón không khí lạnh rất mạnh. Ảnh minh họa.

Bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh sâu: Để phòng bệnh đường hô hấp, phòng tránh các diễn biến cấp tính của người đang có bệnh lý nền về hô hấp; khi thời tiết chuyển lạnh, có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, người dân cần lưu ý:

Mặc ấm với quần áo dài, nhiều lớp để có thể linh hoạt thích ứng khi nhiệt độ có sự chênh lệch; quàng khăn và đội mũ giữ ấm vùng cổ gáy và mũi xoang; đi tất và giày giữ ấm chân để hạn chế việc vận động, tập thể được thuận lợi và an toàn.

Ở nơi kín gió, tránh gió lùa, đủ ấm để sinh hoạt và tập thể dục đều đặn và phù hợp thể lực hàng ngày; điều này giúp tuần hoàn toàn thân được luân chuyển tốt, tăng sức đề kháng với bệnh tật, ăn uống ngon miệng…

Ăn uống đồ ấm nóng, đủ chất, đủ lượng nước hàng ngày, bổ sung vitamin qua rau củ, trái cây… nhằm giữ cho cơ thể không bị thâm hụt năng lượng, chống chọi được với giá lạnh, không bị suy giảm sức đề kháng.

Tiêm phòng đầy đủ hàng năm: với người lớn, người có bệnh nền cần tiêm đầy đủ để phòng bệnh với các vaccine cúm, phế cầu, RSV… và với trẻ nhỏ sẽ tiêm theo chương trình tiêm chủng của trẻ.

Bên cạnh đó, việc duy trì thuốc theo đơn và hướng dẫn là vô cùng quan trọng; để duy trì trạng thái ổn định của cơ thể; tránh được các thay đổi xấu làm gia tăng nguy cơ diễn biến nặng, cấp tính của các bệnh lý nói chung và bệnh đường hô hấp nói riêng.

Những thực phẩm tốt cho sức khỏe khi trời lạnh: Một chế độ ăn cân bằng, phong phú theo mùa, kết hợp nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì vận động nhẹ nhàng, chính là chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho cơ thể khỏe mạnh suốt mùa lạnh.

Chuối: Loại quả này giàu vitamin B và magie giúp tuyến giáp và tuyến thượng thận điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trong thời tiết lạnh. Một quả chuối cung cấp vitamin B, khoảng 10% lượng magie trong ngày. Chuối có thể ăn cùng các loại ngũ cốc vào buổi sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều để giữ ấm cơ thể vào mùa lạnh. Chuối cũng cải thiện tâm trạng và bảo vệ trí nhớ cùng nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa như giảm đầy hơi, khó tiêu...

Uống trà gừng giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và tăng lưu lượng máu. Ảnh: ITN
Uống trà gừng giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất và tăng lưu lượng máu. Ảnh: ITN

Gừng: Mỗi khi trời lạnh nhiều người nghĩ ngay đến gừng, đây là một loại củ rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa, kích thích sinh nhiệt.

Vào những ngày nhiệt độ giảm xuống, uống trà gừng có thể tăng cường trao đổi chất và tăng lưu lượng máu. Trà gừng có tác dụng làm toát mồ hôi, giúp giữ ấm cơ thể từ trong ra ngoài. Loại trà này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hệ tiêu hóa.

Vừng đen (mè đen): Trong y học cổ truyền, vừng đen được coi là vị thuốc bổ, giúp làm ấm cơ thể và bồi bổ thận. Vừng đen rất giàu chất béo không bão hòa đơn và đa (như omega-6), cung cấp canxi, sắt và vitamin E.

Ăn vừng đen (đặc biệt là nấu chè hoặc làm gia vị) giúp nuôi dưỡng da và tóc khỏi tình trạng khô ráp do thời tiết lạnh, đồng thời hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm đau nhức khi nhiệt độ xuống thấp.