Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Bí ẩn kiến trúc đặc sắc ở Há Súng

PV - 09:00, 28/07/2021

Nằm khuất sau một dãy núi lổn nhổn đá tai mèo, ngôi nhà cổ của dòng họ Vừ thuộc thôn Há Súng (xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) có giá trị kiến trúc độc đáo, được cho là nguyên mẫu của dinh thự vua Mèo - Vương Chí Sình bởi diện mạo tương đồng, thậm chí có nhiều đường nét còn tinh tế hơn.

Đầu cột gỗ được trang trí hình hoa anh túc
Đầu cột gỗ được trang trí hình hoa anh túc

Ngôi nhà hơn trăm tuổi nằm trên gò đất hình mai rùa nổi lên giữa thung lũng, hướng ra một võng núi hình mắt ngựa, ngay gần đường biên. Nhìn từ xa, trên nền thung lũng xanh thẳm nổi bật bức tường trắng cao, dày phía trước khối kiến trúc bề thế được lợp bằng ngói âm dương. Phía trước nhà có dãy bậc thang bằng các khối đá ghép lại chạy từ chân gò lên. 

Bước vào trong là khoảng sân trời được lát đá xanh, bao chung quanh là hệ thống các phòng thuộc ba dãy nhà hai tầng được sắp xếp hợp lý trên diện tích vài trăm mét vuông. Các họa tiết trang trí khắp ngôi nhà đều rất cầu kỳ và mang tính thẩm mỹ cao. Từ cửa chính, cửa sổ, hành lang, tay vịn bằng gỗ… đến các nét chạm khắc tinh xảo trên các trụ đá tạo nên bản "hòa ca" của hai thứ nguyên liệu kiến trúc vốn sẵn có từ cách nay cả thế kỷ trên vùng đất này.

Bí ẩn kiến trúc đặc sắc ở Há Súng 1

Được biết, hiện có bốn gia đình là hậu duệ của ông chủ họ Vừ đang sống trong ngôi nhà này. Theo anh Vừ Mý Giàng (25 tuổi), hậu duệ đời thứ sáu thì ngôi nhà được xây khoảng năm 1919, sau đó chính nhóm thợ này tiếp tục qua xây dinh thự nổi tiếng của nhà họ Vương ở Sà Phìn. Do đó, hai ngôi nhà có kiến trúc khá giống nhau cùng với họa tiết hoa anh túc trên cột kèo, cửa,... chỉ khác là dinh thự của vua Mèo rộng hơn nhiều.

 Tồn tại nhiều giả thuyết về thân thế ông chủ họ Vừ của ngôi nhà, có thông tin cho rằng ông có thể là tổng quản của Vương Chí Sình, nhưng cũng có người nói ông là một chủ buôn… Hiện căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng dù chính quyền địa phương đã khảo sát và lên phương án trùng tu từ cách đây vài năm.

Vẻ đẹp bí ẩn giữa cao nguyên đá
Vẻ đẹp bí ẩn giữa cao nguyên đá
Hậu duệ đời thứ sáu Vừ Mý Giàng đang lo lắng trước sự xuống cấp của ngôi nhà tổ tiên
Hậu duệ đời thứ sáu Vừ Mý Giàng đang lo lắng trước sự xuống cấp của ngôi nhà tổ tiên
Ngôi nhà chưa bao giờ được trùng tu sửa chữa đồng bộ
Ngôi nhà chưa bao giờ được trùng tu sửa chữa đồng bộ
Tin cùng chuyên mục
Xên bản, Xên mường – Lễ hội mang ước nguyện về cuộc sống ấm no của đồng bào Thái

Xên bản, Xên mường – Lễ hội mang ước nguyện về cuộc sống ấm no của đồng bào Thái

Lễ hội Xên bản, Xên mường là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng rất quan trọng, được cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Sơn La lưu giữ qua nhiều đời. Nghi thức tâm linh này mang đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng về một cuộc sống an lành và mong muốn mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi, nảy nở.