Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết dân tộc

Hà Anh và nhóm PV - 8 giờ trước

Cho tới thời điểm này nhiều địa phương vùng DTTS và miền núi trên phạm vi cả nước đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh. Qua mỗi Đại hội đã diễn ra, dấu ấn để lại chính là bức tranh chung về sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của vùng DTTS. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết các dân tộc và sự quyết tâm, đồng lòng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV tham quan gian trưng bày của thị xã Ngã Năm (tháng 8/2024)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV tham quan gian trưng bày của thị xã Ngã Năm (tháng 8/2024)

Những chuyển biến mạnh mẽ ở vùng DTTS và miền núi

5 năm đã qua, nếu lấy cột mốc từ Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 tới Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024, sẽ không khó để nhận thấy rằng, việc triển khai công tác dân tộc (CTDT), chính sách dân tộc (CSDT) trên địa bàn cả nước có rất nhiều chuyển biến đáng tự hào. Trong đó, phấn khởi nhất chính là sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống đồng bào các DTTS.

Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy, 5 năm trước, Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III (năm 2019) đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS bình quân mỗi năm từ 2 - 3%; thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt từ 40 - 42 triệu đồng; duy trì tỷ lệ 95% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế và huy động 98% học sinh các cấp là con em đồng bào DTTS được đến trường...

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV - năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào các DTTS trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tiếp tục củng cố niềm tin, lan tỏa điển hình. Theo kế hoạch Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2024.

Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình, CSDT... Trong đó, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) với nguồn đầu tư lớn đã góp phần đưa vùng DTTS ở Thừa Thiên Huế phát triển toàn diện. Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2024, Chương trình MTQG 1719 đã bố trí nguồn vốn 624,314 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn để vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Thừa Thiên Huế vươn lên mạnh mẽ.

Nhờ đó, kết thúc giai đoạn 2019 - 2024, đời sống của đồng bào DTTS được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS bình quân mỗi năm giảm 7 - 9% (vượt mục tiêu đề ra là 2 - 3%/năm). Duy trì tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ huy động học sinh các cấp học đến trường đạt 98%...

Tương tự, tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang mới đây (ngày 9/9) cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III (năm 2019), CTDT, CSDT được cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. Cơ quan CTDT ở địa phương từng bước được củng cố, kiện toàn. Đến nay, số xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa từ 134 xã năm 2019 lên 138 xã vào năm 2024, đạt 100%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nguồn điện khác đạt trên 99,9%…

Tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, năm 2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc
Tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV, năm 2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Theo đó, đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm bình quân 7,6%/năm; hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, đạt hơn 120% kế hoạch cả giai đoạn 2021 - 2025, vượt mục tiêu Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III đã đề ra…

Qua đó, có thể thấy rằng, những chuyển biến, đổi thay từ hiệu quả CTDT, CSDT trong 5 năm qua là rất lớn và rõ nét.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh (bìa phải) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung (bìa trái) trao đổi cùng các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Việt Lê
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh (bìa phải) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung (bìa trái) trao đổi cùng các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2024. Ảnh: Việt Lê

Thắt chặt tình đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Có thể khẳng định, mỗi Đại hội đại biểu các DTTS các cấp, tự thân đã là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; là một biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết gắn bó “keo sơn” giữa các dân tộc Việt Nam, luôn kề vai sát cánh bên nhau phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV ngày 18/8/2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã nhấn mạnh, qua 3 kỳ tổ chức Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện, trên phạm vi cả nước, các cá nhân là Người có uy tín điển hình, các tập thể tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương vì sự phát triển các dân tộc Việt Nam… Đó là sự ghi nhận, tôn vinh và biểu dương xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Và tiếp đó, qua các Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV trên khắp cả nước đã diễn ra thành công thời gian qua, cùng với sự tôn vinh xứng đáng ấy, tất cả đại diện ưu tú của các dân tộc đều thể hiện một quyết tâm, đồng lòng cùng nhau đoàn kết dựng xây quê hương đất nước. Những bản Quyết tâm thư của các Đại hội DTTS cấp tỉnh giai đoạn 2024 - 2029 tiếp tục được thông qua với những mục tiêu cụ thể, ở tầm cao mới, phù hợp với tình hình mới bằng nội lực mới mạnh mẽ hơn…

Để rồi, sau từng Đại hội, mỗi đại biểu DTTS ưu tú sẽ là những tấm gương sáng để người dân, cộng đồng noi theo, là hạt nhân tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh hơn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn… 

Tin cùng chuyên mục
Cầu Hà Lẹc “mở lối” thoát nghèo cho bản vùng biên

Cầu Hà Lẹc “mở lối” thoát nghèo cho bản vùng biên

Sau 7 tháng thi công, công trình cầu Hà Lẹc ở xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Mục tiêu kết nối giao thông - “mở lối” thoát nghèo cho đồng bào các DTTS vùng biên huyện Lệ Thủy đang dần trở thành hiện thực.