Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tình quân dân trên vùng biên Đắk Lắk

Lê Hường - 15:40, 06/12/2022

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc nơi vùng biên giới, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh nghèo
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Giúp dân ổn định cuộc sống

Đắk Lắk có đường giới dài hơn 71km, với 7 cột mốc biên giới tiếp giáp Campuchia, trải dài qua 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp gồm 4 xã Ia R’vê, Ia Lốp, Ea Bung và Krông Na. Hai huyện biên giới này có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 39,3%. Địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt thường xuyên bị hạn hán, lũ lụt nên đời sống người dân vùng biên gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo bình quân 55,7%.

Giúp dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, khai hoang mở rộng diện tích ruộng, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Sống neo đơn không nơi nương tựa, bản thân bị khuyết tật không thể làm nương rẫy, cuộc sống của bà H’Nghiệp Knul ở buôn Trí B gặp vô vàn khó khăn, lo ăn từng bữa. Năm 2017, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ bà H’Nghiệp cặp heo nái để làm giống và hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh, trồng rau cho heo ăn.

Nghe theo lời của bộ đội, bà H’Nghiệp chăm sóc heo đúng hướng dẫn, cặp heo phát triển tốt và sinh sản đều mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa 5-7 con. Trừ các khoản chi phí, bà H’Nghiệp cũng dành dụm được khoản tiền đủ để trang trải sinh hoạt, không còn thiếu ăn nữa.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tích cực khảo sát, tìm hiểu, xây dựng và hỗ trợ 135 mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt như nuôi nhím, bò, vịt trời, kỳ nhông, trồng gừng, xoài,… Trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả tích cực như, mô hình lúa nước 30 ha tại buôn Drang Phốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, từ mỗi năm 1 vụ người dân đã sản xuất năm 2 vụ;  hay mô hình tặng bò giống sinh sản cho 83 hộ nghèo các xã biên giới.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới

Cùng với việc giúp dân phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng gần 200 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, nhà “Đồng đội”, nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công.

Vợ chồng bà Trần Thị Út ở thôn 6, xã Ia R’vê tuổi đã cao lại hay đau ốm nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Mấy năm trước, gia đình bà may mắn được Bộ đội Biên phòng xây tặng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, vợ chồng bà có nơi ở đảm bảo. Ngoài hỗ trợ nhà ở, các chiến sĩ biên phòng còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn vợ chồng bà chăm sóc vườn điều. Từ đó cuộc sống của gia đình bà Út dần ổn định.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk còn sửa chữa, làm mới gần 60km đường giao thông liên thôn, buôn, huy động hơn 6.000 ngày công giúp dân thu hoạch mùa, sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường. Huy động 2,5 tỷ đồng xây dựng 19 giếng khoan, 3 phòng học, 3 phòng khám quân - dân y kết hợp.

Đoàn kết xây dựng biên cương

Song song với việc chăm lo cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, còn mở lớp xóa mù chữ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã biên giới, tặng sách vở, dụng cụ học tập và xe đạp cho học sinh nghèo…

Bác sĩ “quân hàm xanh” khám bệnh cho người dân vùng biên
Bác sĩ “quân hàm xanh” khám bệnh cho người dân vùng biên

Theo số liệu thống kê, đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đã mở 7 lớp xóa mù chữ cho 225 người; vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hỗ trợ 42 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng tháng 500.000 đồng/em, trong đó 21 em là người DTTS; nhận nuôi 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Đồn biên phòng; tặng 102 chiếc xe đạp; khám chữa bệnh và cấp phát thuộc cho 17.000 lượt người dân biên giới…

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng xây dựng nhiều phong trào, mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”; “Cán bộ, đoàn viên, thanh niên không vi phạm pháp luật”; “Thôn, buôn không có người vượt biên trái phép”; “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”… Đặc biệt, đến nay tất cả 38 thôn, buôn và 489 hộ gia đình, 1.569 cá nhân trên khu vực biên giới đã tự nguyên đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia R’vê chia sẻ: Phải nói rằng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã có những đóng góp không nhỏ, trong mọi mặt đời sống của người dân vùng biên như, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế nâng cao dân trí, phát huy dân chủ cơ sở và xây dựng hộ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Với những đóng góp thiết thực, bằng những việc làm cụ thể, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tạo được niềm tin với dân, cùng với Đảng, chính quyền và Nhân dân vùng biên xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Sơn La, Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Sơn La, Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, những ngày qua, tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên đã có mưa to đến rất to, gây lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện hai địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.