Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điện về làng Canh TiếnTham dự buổi lễ, về phía tỉnh Bình Định có ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Trung có ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC; ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định.
Theo UBND huyện Vân Canh, làng Canh Tiến có 188 hộ dân đồng bào Ba Na và Chăm Hroi (một nhánh của dân tộc Chăm), nằm biệt lập giữa núi rừng. Làng Canh Tiến cách trung tâm xã Canh Liên gần 23km đường đèo, cách xã Canh Hiệp hơn 15km, đường đi chỉ là một lối mòn xuyên rừng, đèo dốc hiểm trở. Nếu đi theo ngõ qua xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn thì phải đi thuyền qua hồ Núi Một; không đi thuyền thì phải men theo con đường mòn chạy quanh hồ. Mặc dù đường đến Canh Tiến không quá xa nhưng rất khó đi và mất nhiều thời gian. Đường xá xa xôi, cách trở khiến làng Canh Tiến không thể phát triển kinh tế, du lịch. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, làm nương rẫy… Từ bao đời nay, bà con nơi đây luôn mong mỏi có đường, có điện về làng để nâng cao đời sống.
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễThấu hiểu nỗi vất vả của bà con, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết định đầu tư kéo điện lưới quốc gia về làng. Theo đó, công trình đường dây 22kV, hạ áp và các trạm biến áp cấp điện cho làng Canh Tiến có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, khởi công từ ngày 17/12/2024. Công trình có đường dây 22kV dài gần 13km và đường dây 0,23kV dài 2,17km cùng với 3 trạm biến áp 50kVA.
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định cho biết, trong suốt quá trình triển khai, công trình gặp không ít khó khăn: địa hình hiểm trở, đường vận chuyển vật tư lầy lội, rừng keo dày đặc, thủ tục giải phóng mặt bằng kéo dài; nhiều vị trí không có đường, đơn vị phải mở đường trên núi để thi công, dựng cột. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, mọi trở ngại từng bước được tháo gỡ. Sau hơn 4 tháng thi công thần tốc, đến ngày 26/4/2025, công trình chính thức đóng điện và đưa vào vận hành, vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch.
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phát biểu tại buổi lễĐặc biệt, cùng với việc kéo điện tới làng, Công ty Điện lực Bình Định đã miễn phí kéo đường dây điện sau công tơ tới nhà, và tặng hệ thống chiếu sáng trong nhà cho 188 hộ đồng bào làng Canh Tiến.
Rất vui mừng vì làng đã có điện, bà Nguyễn Thị Lê (48 tuổi), người Ba Na, bảo rằng: Cuộc sống ngôi làng bao năm buồn tẻ, thiếu vắng những tiện ích cơ bản như điện chiếu sáng, quạt máy. Mùa hè nóng nực không ngủ nổi, già trẻ đành mắc võng nằm dưới nhà sàn. Nay lưới điện quốc gia đã đến tận làng, bà Lê không giấu được vui mừng và bảo sẽ gửi mua ít bóng đèn và chiếc quạt điện về lắp trong nhà.
Các đại biểu khánh thành công trình điện lưới quốc gia về làng Canh TiếnCùng với hòa lưới điện quốc gia, chính quyền tỉnh Bình Định đang mở đường xuyên núi nối Canh Tiến với thế giới bên ngoài. Con đường bê tông hiểm trở xuyên núi đang dần thành hình, niềm vui của bản làng này như được nhân đôi. Anh Đinh Văn Ước, người dân làng Canh Tiến vui mừng chia sẻ: Đường vẫn chưa thông tới làng nhưng tôi đã có thể đi xe máy được rồi. Muốn đi chợ mua bán cái gì là đi khoảng một tiếng có thể về được chứ không phải mất cả ngày như trước. Có điện rồi, chuẩn bị thông đường nên tôi và bà con trong làng mừng lắm.
Đây cũng là công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcNhớ lại thời gian khó, chị Mai Thị Lý bảo trước đây chưa có điện, có đường, nên tụi trẻ đi học vô cùng vất vả. Muốn ra bên ngoài theo học, tụi trẻ đi bộ băng rừng cả ngày mới đến. Khi người làng đau ốm, sinh nở phải đi đò vượt sông, có khi đẻ ngay trên đò vì di chuyển chậm. Cuộc sống biệt lập khiến việc giao lưu, làm ăn với bên ngoài gần như bị cắt đứt. Nay đón ánh sáng dòng điện, người trong làng cảm nhận cuộc sống như vừa sang trang mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng ti vi cho làng Canh TiếnChia sẻ niềm vui với chúng tôi, ông Đinh Văn Tào, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến cho hay: Trước đây, người dân trong làng chỉ sử dụng hệ thống điện mặt trời để chiếu sáng, nguồn năng lượng rất hạn chế, ánh sáng chập chờn. Khi có điện lưới quốc gia về làng, đồng bào vui mừng sắm thêm thiết bị điện trong nhà. “Mong ước bao lâu của người dân làng đã trở thành hiện thức. Điện về làng rồi, kể từ hôm nay, bà con sẽ có đời sống tốt hơn, con cháu chúng tôi sẽ được học hành dưới ánh điện sáng”, ông Tào nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chung niềm vui có điện với người dân làng Canh TiếnPhát biểu tại buổi lễ đóng điện, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng: Công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đời sống và sản xuất của bà con làng Canh Tiến. “Nơi đây từng là căn cứ cách mạng của tỉnh trong chiến tranh. Việc đưa điện về làng Canh Tiến là sự kiện quan trọng, thể hiện sự tri ân tới đồng bào, những người có công với cách mạng. Đồng thời, đây là bước ngoặt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con Nhân dân trong làng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, thông tin… Từ đây sẽ tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Hy vọng với dòng điện quốc gia, bà con sẽ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận thông tin để rút ngắn khoảng cách phát triển với các vùng miền”, ông Tuấn nhấn mạnh.