Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Bình Định: Tôm hùm tăng giá gấp 3, nhiều người nuôi tiếc

T.Hợp - 11:18, 18/12/2020

Sau khoảng 4 tháng rớt giá, hiện tôm hùm thương phẩm ở tỉnh Bình Định quay đầu tăng giá khiến nhiều người nuôi tiếc vì cuối vụ, không còn tôm để bán.

Hiện tôm hùm bông loại 1 ở tỉnh Bình Định được thương thương lái thu mua với giá 2,2 triệu đồng/kg
Hiện tôm hùm bông loại 1 ở tỉnh Bình Định được thương thương lái thu mua với giá 2,2 triệu đồng/kg

Theo Hội Nông dân xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, do nhu cầu tăng cao nên hiện giá tôm hùm thương phẩm tại địa phương được các thương lái thu mua với giá tăng từ gấp đôi đến gấp ba lần so với khoảng 4 tháng trước.

Cụ thể, hiện giá tôm hùm bông loại 1 với trọng lượng từ 1 kg/con trở lên có giá 2,2 triệu đồng/kg; tôm hùm bông loại 2 với trọng lượng từ 8 lạng đến dưới 1 kg/con có giá 2,1 triệu đồng/kg, tôm hùm bông loại 3 với trọng lượng từ 5,5 lạng đến dưới 8 lạng/con có giá 1,9 - 2 triệu đồng/kg. Riêng tôm hùm xanh hiện có giá từ 1 - 1,1 triệu đồng/kg, tăng gấp đôi so với 4 tháng trước.

Dù giá tôm hùm thương phẩm tăng mạnh nhưng do cuối vụ nên người nuôi không còn nhiều tôm hùm để bán. Trong khi đó, cách đây khoảng 4 tháng khi đang vào thời điểm chính vụ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá tôm hùm thương phẩm ở tỉnh Bình Định giảm mạnh, chỉ còn 800.000 đồng/kg đối với tôm hùm bông các loại 1, 2 và 3, khiến nhiều người nuôi lỗ nặng, phải bỏ nghề.

Được biết, xã Nhơn Hải nổi tiếng là vựa nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh Bình Định. Theo Hội Nông dân xã Nhơn Hải, vụ nuôi 2019 – 2020, xã Nhơn Hải có 27 hộ thả nuôi 46.000 con tôm thịt trên 12 bè; giảm 36 hộ, 24 bè so vụ nuôi 2018 - 2019./.

(Tin thuộc Chuyên đề khuyến nông với đồng bào DTTS)


Tin cùng chuyên mục
Cây dược liệu mở hướng thoát nghèo cho đồng bào A Lưới

Cây dược liệu mở hướng thoát nghèo cho đồng bào A Lưới

Thực hiện Kế hoạch phát triển cây dược liệu giai đoạn 2021 - 2025 gắn liền với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Thừa Thiên Huế đã quy hoạch trên 300ha vùng trồng dược liệu, tập trung tại các xã Quảng Nhâm, A Roàng, Hồng Bắc thuộc huyện A Lưới, từ đó, mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở huyện vùng cao này.